Vào nội dung chính
KINH TẾ

Trung Quốc, một trong ba nhà đầu tư của thế giới

Theo thống kê chính thức của Bắc Kinh, tổng số vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ở nước ngoài (FDI) trong năm 2012 tăng 17,6 %, đạt 7,8 tỷ đô la. Với thành tích này, Trung Quốc trở thành một trong ba nhà đầu tư quan trọng nhất của thế giới.

Reuters
Quảng cáo

Thông cáo của Bắc Kinh đề ngày hôm nay 09/09/2013 không khỏi tự hào nhấn mạnh, tổng đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ở hải ngoại lên đến 7,8 tỷ đô la trong năm vừa qua là một kỷ lục, tăng gần 18% so với thành tích của năm 2011.

Thế nhưng, văn bản nói trên không nêu rõ hai quốc gia còn lại trong bảng « Top Three » về đầu tư trực tiếp nước ngoài của quốc tế là ai.

Bản tin của AFP nói rõ, sở dĩ Trung Quốc trở thành một trong ba nhà đầu quan trọng nhất của thế giới là nhờ chính quyền Bắc Kinh luôn khuyến khích các tập đoàn Nhà nước « quốc tế hóa » mạnh dạn đầu tư ở nước ngoài để trở thành một tập đoàn có tầm cỡ quốc tế. Hồng Kông là địa điểm đầu tư số một của các tập đoàn Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc đang đề ra mục tiêu FID của Trung Quốc ở hải ngoại tăng đều đặn 17% hàng năm từ nay cho tới năm 2015.

Vào tháng 5/2013 công ty khai thác thủy điện lớn nhất của Trung Quốc là China Three Gorges đã mua lại hơn 21% nhà máy điện lực của Bồ Đào Nha, Energias với giá 3,56 triệu đô la. Rồi vào tháng 11, đến lượt một quỹ đầu tư của Trung Quốc bỏ ra hơn 700 triệu đô la để đầu tư vào sân bay quốc tế Heathrow ở Luân Đôn – Anh Quốc.

Thống kê chính thức của Bắc Kinh cho biết, đến cuối năm ngoái, các tập đoàn Trung Quốc có cơ sở ở hải ngoại bảo đảm công việc làm cho 1,5 triệu người, hơn một nửa trong số đó là người dân địa phương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.