Vào nội dung chính
THÁI LAN

Phiến quân Hồi giáo giết 5 cảnh sát ở miền Nam Thái Lan

Theo hãng tin Anh Reuters, năm cảnh sát viên Thái Lan đã thiệt mạng vào hôm nay, 11/09/2013 trong một vụ phục kích tại tỉnh Pattani, miền cực Nam Thái Lan. Cuộc tấn công, tình nghi là do thành phần Hồi giáo ly khai trong khu vực này tiến hành, được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ khi Bangkok mở đàm phán với Barisan Nasional Revolusi (BRN), một phong trào vũ trang chủ chốt trong khu vực.

Quân hồi giáo phục kích cảnh sát trong lúc họ đang thi hành công vụ - REUTERS /Surapan Boonthanom
Quân hồi giáo phục kích cảnh sát trong lúc họ đang thi hành công vụ - REUTERS /Surapan Boonthanom
Quảng cáo

Phát biểu với hãng tin Reuters, Chỉ huy phó lực lượng cảnh sát tỉnh Pattani cho biết : « Một đơn vị điều tra đặc biệt đang trên đường đi thi hành công vụ thì bị phiến quân nổ súng vào xe. Tất cả thành viên trong nhóm đều thiệt mạng ». Theo nhân vật này, các dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo đang tìm cách gây rắc rối trong khu vực.

Riêng hãng tin Pháp AFP còn cho biết thêm là vụ phục kích đẫm máu kể trên xẩy ra một hôm sau một vụ tấn công khác vào một trường học, làm cho hai binh sĩ thiệt mạng. Thủ phạm vụ này cũng bị tình nghi là thành phần Hồi giáo võ trang, đang muốn phá vỡ tiến trình đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Khu vực miền Nam Thái Lan - gồm ba tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat - có đa số cư dân theo Hồi giáo. Vùng này nguyên là của một vương quốc Mã Lai trước khi được sáp nhập năm 1909 vào Thái Lan, một đất nước theo truyền thống Phật giáo.

Phong trào ly khai võ trang của người Hồi giáo tại vùng này đã bùng lên chống lại thẩm quyền của Bangkok kể từ năm 2004. Bạo động đã khiến ​​hơn 5.300 người chết.

Nhằm chấm dứt bạo loạn, chính quyền Bangkok đã mở đàm phán hòa bình với phong trào ly khai BRN từ cuối tháng Ba vừa qua. Hai bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán nhưng chưa thấy kết quả. Trong khi đó, tại chỗ, các vụ bạo động vẫn tiếp tục xẩy ra.

Cho dù vậy, phía chính quyền Bangkok vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục đàm phán, cho rằng các thành phần Hồi giáo cực đoan không thể phá vỡ tiến trình hòa bình. Các cuộc thương thuyết với phong trào BRN sẽ được nối tiếp vào tháng 10 tới đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.