Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Hai năm sau sóng thần, 2000 người Nhật vẫn còn mất tích

Hôm nay, 11/09/2013, đúng 2 năm rưỡi sau thảm họa động đất sóng thần đổ vào vùng đông bắc Nhật Bản, trong tổng số 18.537 người chết vẫn còn 2654 thi thể chưa tìm thấy. Trên đây là con số thống kê mới nhất do cảnh sát Nhật Bản công bố.

Một gia đình người Nhật cầu nguyện cho thân nhân và các nạn nhân sóng thần tại Iwaki, Fukushima - Reuters
Một gia đình người Nhật cầu nguyện cho thân nhân và các nạn nhân sóng thần tại Iwaki, Fukushima - Reuters
Quảng cáo

Cơn đại hồng thủy đã nhấn chìm hơn 500 km bờ biển đông bắc nước Nhật và cuốn trôi tất cả những gì trên đường đi của nó, rất nhiều thi thể nạn nhân đã bị cuốn trôi ra biển. Mặc dù vậy, nhiều cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục có lẽ chỉ để đem lại chút hy vọng mong manh cho các gia đình nạn nhân bởi vì khả năng tìm thấy lại được xác các nạn nhân đến giờ là cực kỳ nhỏ.

Hôm nay, hơn 90 cảnh sát cũng lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã tiến hành cuộc tìm kiếm mới ngoài khơi huyện Onahama thuộc hạt Fukushima, cách nhà máy điện hạt nhân bị tai nạn khoảng 50 km về phía nam.

Hoạt động này của chính quyền chủ yếu cố gắng đem lại nguồn an ủi cho gia đình những nạn nhân xấu số. Ông Hiroshi Kuno, cảnh sát trưởng thành phố Iwaki nói với báo chí: “Chúng tôi muốn tìm lại những người đã bị sóng cuốn đi hay ít ra là những vật dụng cá nhân của họ”.

Các cuộc tìm kiếm tương tự khác cũng đã diễn ra tại nhiều điểm trên bờ biển phía đông bắc nước Nhật hôm nay.

Trận động đất 9,0 độ Richter nổ ra ngoài khơi Nhật Bản hôm 11/3/2013 kéo theo sóng thần đã khiến hơn 18000 người chết trực tiếp, nhưng số nạn nhân thiệt mạng gián tiếp trong và sau khi sơ tán khỏi khu vực bị nạn lên tới 21000 người chết và 6000 người bị thương.

Hơn một triệu khu nhà bị phá hủy hoàn toàn. Gần 300000 người phải rời bỏ nhà cửa vì sóng thần và tai nạn hạt nhân. Đây là vụ thiên tai nặng nề nhất đổ vào nước từ sau chiến tranh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.