Vào nội dung chính
BÁO CHÍ - THẾ THAO

Olympic 2020 và Fukushima : Nhật Bản phản đối báo Pháp ngạo Tokyo

Hai bức hí họa của tờ báo châm biếm Pháp, Le Canard Enchaîné gây tổn thương cho nước Nhật. Ngày 12/09/2013, chính phủ Nhật chỉ trích tờ báo này gắn liền đe dọa từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima với sự kiện Tokyo được chọn tổ chức Thế vận hội Olympic 2020.

Đề tựa bức biếm họa : "Thế Vận Hội 2012 tại Nhật : Bể bơi olympic đã được xây dựng tại Fukushima".
Đề tựa bức biếm họa : "Thế Vận Hội 2012 tại Nhật : Bể bơi olympic đã được xây dựng tại Fukushima". Báo Le Canard enchainé
Quảng cáo

Trong số báo ra ngày 11/09/2013 Le Canard Enchaîné đăng hai bức hí họa. Bức thứ nhất của họa sĩ Cabu cho thấy hai võ sĩ Sumo gầy còm, một người có đến 3 tay và 3 chân. Bên cạnh đó một nhà báo thể thao đang vui mừng reo to : « Tuyệt vời, nhờ có Fukushima môn võ Sumo được trở thành một bộ môn thể thao Olympic ». Ở bức biếm họa thứ nhì, ngòi bút của Mougey cho thấy hai nhân viên của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, tay cầm máy đo mức độ nhiễm xạ. Họ đứng trước một bể nước để làm nguội các lò máy điện. Phía dưới là hàng tựa : « Thế vận hội mùa hè 2020 : Hồ bơi Olympic đã xây xong tại Fukushima ».

Phát ngôn viên Phủ thủ tướng Nhật, Yoshihide Suga trong cuộc họp báo sáng nay (12/09/2013) coi đây là « điều hết sức đáng tiếc » và chính quyền Tokyo sẽ gửi thư phản đối đến tòa soạn của Le Canard Enchaîné qua trung gian của sứ quán Nhật tại Paris. Ông Suga nói thêm là phía bộ Ngoại giao Nhật Bản cần phải cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng của nhà máy điện Fukushima, tránh để « những thông tin sai lệch » về Nhật Bản được phổ biến.

Hai bức hí họa được đăng trên tờ báo châm biếm Le Canard Enchaîné không hợp gu của người Nhật. Nhiều dân cư mạng xứ hoa anh đào phản ứng mạnh mẽ về hai bức họa nói trên. Một nhà bình luận coi đây là hình thức « phân biệt đối xử, một bức vẽ rẻ tiền ». Một người khác nói thêm : Thật đáng tiếc nếu như đây là cách phát biểu trên đất Pháp. Lại cũng có rất nhiều người coi đây không phải là một cử chỉ biểu hiện cho tự do báo chí. Một phóng viên của Nhật nêu lên thảm cảnh của những người bị nhiễm xạ và cho rằng, bức biếm họa của Le Canard Enchaîné làm « tổn thương » những nạn nhân Fukushima.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.