Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Tại Philippines, giao tranh giữa quân đội và phiến quân tiếp tục ác liệt

Theo AFP, hôm nay, 12/9/2013, tại miền nam Philippines bước sang ngày thứ tư cuộc tấn công của quân chính phủ vào quân nổi dậy thuộc phong trào Hồi giáo ly khai vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt trong khi đó phiến quân vẫn đang giữ khoảng một trăm con tin.

Quân chính phủ giao tranh với phiến quân Hồi giáo (MNLF) tại Zamboanga, nam Philippines, 12/09/2013.
Quân chính phủ giao tranh với phiến quân Hồi giáo (MNLF) tại Zamboanga, nam Philippines, 12/09/2013. REUTERS/Erik De Castro
Quảng cáo

Quân đội Philippines vẫn tiếp tục bao vây lực lượng nổi dậy đang trú trong các khu phố và các làng xung quanh thành phố cảng Zamboanga, trên đảo Mindanao. Theo ghi nhận của phóng viên AFP tại chỗ, quân nổi dậy sử dụng súng cối kháng cự quyết liệt lại các cuộc tấn công của quân chính phủ.

Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Philippines cho biết quân chính phủ đang thắt chặt vòng vây để không cho phiến quân chạy thoát. Hàng trăm lính chiến tinh nhuệ cùng cảnh sát đã được tăng cường để bao vây khoảng chừng 180 phiến quân của Mặt trận Moro Giải phóng quốc gia ( MNLF). Sáng sớm hôm 9/9 lực lượng này đã đổ lên đảo đòi độc lập cho khu vực Mindanao.

Theo chính quyền, quân nổi dậy hiện giữ ít nhất 80 con tin, vì thế mà các cuộc tấn của quân chính phủ trở nên khó khăn. Ngày hôm qua, phiến quân đã sử dụng các con tin làm bia đỡ đạn để phản công quân chính phủ.

Hôm nay quân đội mở thêm mặt trận thứ hai tại Basilan, một đảo nhỏ cách biệt với thành phố Zamboanga, vì có hai nhóm phiến quân khác ủng hộ MNLF đã tham gia tấn công quân chính phủ.

Theo thống kê sơ bộ, đã có 14 người chết trong đó gồm ba thường dân, một cảnh sát, hai binh sĩ và tám người của phiến quân.

Từ khi nổ ra cuộc tấn công của phiến quân, khoảng 130 nghìn người đã chạy khỏi Zamboanga. Thành phố trông như bị bỏ hoang, chỉ có quân đội canh gác các trụ sở chính quyền địa phương.

Đảo Mindanao nằm ở miền nam Philippines là nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng vẫn là khu vực nghèo nhất nước vì những cuộc xung đột triền miên giữa chính phủ và các nhóm ly khai. Trên đảo này có nhiều khu vực vẫn nằm ngoài kiểm soát của chính phủ.

Các cuộc xung đột giữa quân nổi dậy và quân chính phủ bắt đầu từ thập kỷ 1970 đến nay đã làm ít nhất 150 nghìn người chết và hàng trăm người phải bỏ nhà cửa chạy nạn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.