Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Ấn Độ : Cả bốn kẻ hãm hiếp nữ sinh viên New Delhi đều lãnh án tử hình

Bốn bị cáo đã cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh viên trên một chiếc xe buýt ở New Delhi hồi tháng 12/2012, gây phẫn nộ trên toàn nước Ấn, hôm nay 13/09/2013 đã bị kết án tử hình. Bản án này đã được công chúng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.

Cảnh sát canh giữ trước tòa án New Delhi đề phòng bạo động, ngày  13/09/ 2013.
Cảnh sát canh giữ trước tòa án New Delhi đề phòng bạo động, ngày 13/09/ 2013. REUTERS/Ahmad Masood
Quảng cáo

Thẩm phán Yogesh Khanna, chủ tọa phiên tòa cho rằng vụ hãm hiếp này thuộc loại tội ác hiếm, theo định nghĩa của Tòa án tối cao, để chứng minh cho phán quyết án tử. Ông nói : « Trong giai đoạn các tội phạm đối với phụ nữ tăng cao, tòa án không thể làm ngơ trước các hành động tàn ác như thế ».

Các tràng pháo tay đã nổ ra vang dội trong phòng xử chật kín cử tọa. Cha của nạn nhân cho biết rất vui vì công lý đã được thực thi. Một trong các bị cáo là Vinay Sharma đã ngã quỵ và khóc khi nghe tòa tuyên án. Cảnh sát chống bạo động được bố trí dày đặc xung quanh tòa án.

Thảm cảnh mà nữ sinh viên khoa vật lý trị liệu 23 tuổi và người bạn trai phải chịu đựng buổi tối 16/12/2012 đã làm cho toàn xã hội Ấn Độ công phẫn. Tối đó cô và người bạn đi xem phim về, do không tìm được taxi nên đã lên một chiếc xe buýt tư nhân, và đã bị nhốt trong chiếc xe buông rèm kín. Người thanh niên bị đánh đập và cướp hết tư trang, còn cô gái bị hãm hiếp và tấn công bằng một thanh sắt han rỉ.

Bị bất tỉnh, người trẻ sau đó bị quăng xuống một con đường dẫn đến sân bay, và các hung thủ còn lùi xe định cán lên họ. Hai nạn nhân phải đợi đến hai tiếng đồng hồ mới được một người qua đường gọi cấp cứu. Cô gái bị thương nặng, hôm 29/12/2012 được chuyển sang Singapore điều trị nhưng không qua khỏi.

Hàng ngàn người Ấn Độ đã biểu tình, kêu gọi thức tỉnh lương tâm về việc đối xử tệ hại với phụ nữ tại nước Ấn, tố cáo sự bàng quan của cảnh sát và tư pháp đối với các nạn nhân bị tấn công tình dục.

Trong phiên xử hôm thứ Tư, các luật sư đòi hỏi tòa án chống lại « áp lực chính trị » và chỉ xử chung thân vì các bị cáo còn trẻ tuổi – từ 19 đến 29 tuổi. Bốn bị cáo là Akshay Thakur, Pawan Gupta, Vinay Sharma và Mukesh Singh xuất thân từ các vùng quê nghèo, sinh sống ở ngoại ô thủ đô nước Ấn với các nghề tạm bợ. Hôm nay các luật sư của ba trong bốn bị cáo này cho biết sẽ kháng án, và như vậy sẽ còn mất nhiều năm nữa vụ án mới kết thúc.

Bị cáo thứ năm chỉ mới 17 tuổi lúc xảy ra vụ việc, hồi cuối tháng Tám đã lãnh án ba năm tù giam – khung hình phạt tối đa cho tội danh này đối với vị thành niên. Hung thủ thứ sáu là tài xế chiếc xe buýt, được cho là kẻ cầm đầu, đã chết trong phòng giam hồi tháng Ba, mà ban quản lý trại giam cho là tự sát.

Sau vụ hãm hiếp gây chấn động toàn nước Ấn, chính quyền từ tháng Ba đã sửa đổi luật lệ cứng rắn hơn đối với tội tấn công tình dục. Tử hình sẽ được dành cho các bị cáo phạm tội hãm hiếp khiến nạn nhân thiệt mạng.

Tuy nhiên việc thi hành án hiếm khi được tiến hành tại Ấn Độ. Vào năm 2004, chỉ có một người bị treo cổ vì hãm hiếp và giết chết một em gái 14 tuổi. Gia đình nữ sinh viên trên đây đòi hỏi thi hành án treo cổ đối với cả bốn bị cáo được xét xử hôm nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.