Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Aung San Suu Kyi : Chỉ có nhà nước pháp quyền mới ngăn được bạo động ở Miến Điện

Phát biểu hôm qua 12/09/2013 tại Vác xa va, thủ đô Ba Lan, nhân vòng công du Trung Âu, lãnh tụ đối lập Miến Điện nhấn mạnh là một mình bà không thể dập tắt được bạo động nhắm vào người Hồi giáo trên đất nước của bà. Theo người đã từng đoạt giải Nobel Hòa bình, công việc này tùy thuộc việc thiết lập một nhà nước pháp quyền.

Lech Walesa và bà Aung San Suu Kyi nhân buổi gặp gỡ ở Vacxava, ngày 12/09/2013
Lech Walesa và bà Aung San Suu Kyi nhân buổi gặp gỡ ở Vacxava, ngày 12/09/2013 Reuters
Quảng cáo

Tuyên bố trước báo chí bên cạnh cựu tổng thống Ba Lan, Lech Walesa, lãnh đạo lịch sử của Công đoàn Đoàn kết và cũng là một giải Nobel Hòa Bình như bà, Aung San Suu Kyi còn cho rằng : « Cả xã hội (Miến Điện) phải nỗ lực để đạt mục tiêu... Chúng tôi cần một nhà nước pháp quyền để dân chúng có thể cảm thấy an toàn, chỉ có những người cảm thấy an toàn mới có thể nói chuyện với nhau, thiết lập các quan hệ có thể bảo đảm một tương lai hài hòa cho đất nước ».

Về phần mình, ông Walesa tỏ vẻ tin tưởng là truớc sau gì Miến Điện cũng sẽ thiết lập được nền dân chủ. Ông nhắc lại kinh nghiệm đấu tranh của ông : « Trước lúc thành công, chúng tôi cũng đã thua nhiều trận… Họ (đối lập Miến Điện) cũng trong cùng hoàn cảnh : họ thua một vài trận nhưng cuối cùng sẽ thắng cả cuộc chiền ».

Bà Aung San Suu Kyi đang thực hiện một vòng công du Trung Âu. Tại Ba Lan hôm qua, lãnh tụ đối lập Miến Điện cũng đã tiếp xúc với Thủ tướng Ba Donald Tusk và Tổng thống Bronislaw Komorowski.

Sau Ba Lan, bà Aung San Suu Kyi lần lượt đến thăm Budapest và Praha.

Lãnh tụ đối lập Miến Điện đã gợi đến hoàn cảnh người Hồi giáo Miến Điện vào lúc hơn 200 thuyền nhân sắc dân Rohyngia theo đạo Hồi tại Miến Điện, trên đường chạy lánh nạn bạo động ở bang Rakhine, đã cập bến ở miền Nam Thái Lan vào hôm qua vì bị bão. Chính quyền Bangkok cho biết không muốn đón những người này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.