Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Tổng thống Philippines thị sát thành phố bị quân nổi dậy tấn công

Hôm nay, 13/09/2013, tin từ Phủ Tổng thống Philippines cho biết Tổng thống Benigno Aquino tới Zamboanga, thành phố miền nam của quần đảo, nơi gần 200 binh sĩ lực lượng nổi dậy tấn công từ năm ngày nay. Tổng thống Philippines nhận định cuộc tấn công vào thành phố Zamboanga và khu vực ngoại vi, thuộc đảo Mindanao, là « hành động tuyệt vọng » của nhóm nổi dậy nhằm phá hoại các đàm phán để đi tới một thỏa thuận hòa bình giữa chính quyền Manila và các nhóm vũ trang đòi độc lập ở miền Nam Philippines.

Cư dân chờ được di tản khỏi nơi chiến sự ở Zamboanga, miền nam  Philippines. Ảnh ngày  13/09/ 2013.
Cư dân chờ được di tản khỏi nơi chiến sự ở Zamboanga, miền nam Philippines. Ảnh ngày 13/09/ 2013. REUTERS/Erik De Castro
Quảng cáo

Khoảng 180 phiến quân thuộc Mặt trận Moro giải phóng quốc gia (MNLF), một nhóm vũ trang ly khai Hồi giáo, đã đổ bộ vào bờ biển, khu vực sát thành phố cảng gần một triệu dân nói trên vào ngày thứ Hai tuần này. Kể từ đầu cuộc tấn công của quân nổi dậy đòi « độc lập » cho thành phố này, ít nhất 22 người thiệt mạng và 52 người bị thương trong các trận đánh. Người phát ngôn quân đội Philippines cho biết, 19 phiến quân đã đầu hàng hoặc bị bắt.

Hiện tại, khoảng 200 thường dân bị lực lượng tấn công bắt làm con tin, và sử dụng họ làm lá chắn sống, đặc biệt tại các khu phố hay các làng ven ô, bên bờ biển. Hôm nay, các hình ảnh trên kênh truyền hình ABS-CBN cho thấy có một đám cháy mới tại khu phố Santa Catalina.

Trả lời báo giới, tổng thống Philippines tuyên bố các lực lượng của chính phủ sẵn sàng phản ứng, « nếu họ làm hại các con tin, gây hỏa hoạn, hay vượt qua các ‘‘lằn ranh đỏ’’ khác ». Trả lời phỏng vấn AFP, người phát ngôn cảnh sát Ariel Huesca cho biết các vùng bị quân nổi dậy chiếm đóng đang « thu hẹp lại », « các binh sĩ đang áp sát các vị trí của lực lượng MNLF, để thu hẹp phạm vi di chuyển của họ ».

Theo các nhà quan sát, lực lượng MNLF - do Nur Misuari, một cựu giáo viên đại học, lãnh đạo - cảm thấy bị loại ra khỏi các đàm phán đang diễn ra giữa chính phủ và các nhóm ly khai. Mục tiêu của các đàm phán hiện nay là lập ra một vùng tự trị - chứ không phải độc lập – tại miền Nam Philippines, nơi dân cư đa số là người theo đạo Hồi. Đảo Mindanao, nơi có thành phố Zamboanga đang bị tấn công, có nhiều tài nguyên thiên nhiên quan trọng, nhưng cũng là một trong các vùng hoang tàn nhất của quốc gia Philippines nghèo khó, sau nhiều thập niên bạo lực.

Tổng thống Aquino, đắc cử năm 2010, đã coi việc ký kết một hiệp ước hòa bình thực sự là một trong các mục tiêu chính của nhiệm kỳ của ông, sẽ kết thúc vào năm 2016.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.