Vào nội dung chính
CAM BỐT

Quốc vương Cam Bốt thất bại trong nỗ lực hòa giải

Sáng nay 14/09/2013, Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo đối lập Sam Rainsy được Quốc vương Cam Bốt tiếp tại hoàng cung. Quốc vương Sihamoni muốn tạo cơ hội cho xứ Chùa Tháp thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị từ sau cuộc bầu cử bị tai tiếng gian lận.

Quốc vương Cam Bốt tiếp tại hoàng cung hai lãnh đạo Hun Sen và Sam Rainsy - REUTERS /Samrang Pring
Quốc vương Cam Bốt tiếp tại hoàng cung hai lãnh đạo Hun Sen và Sam Rainsy - REUTERS /Samrang Pring
Quảng cáo

Tuy nhiên, sáng kiến trung gian hòa giải của Quốc vương thất bại. Đối lập duy trì cuộc biểu tình lớn vào ngày mai chủ nhật 15/09/2013. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường thuật : 

Cuộc họp mặt hiếm hoi sáng nay giữa ba nhân vật hàng đầu ở Cam Bốt diễn ra trong thời gian 30 phút tại Hoàng Cung mà không có thỏa thuận nào đạt được. 

Trong thông báo sau phiên họp, Quốc Vương Sihamoni khẩn gọi Thủ Tướng Hun Sen và lãnh tụ đối lập Sam Rainsy hãy vì sự hòa bình và lợi ích quốc gia mà hợp tác làm việc. Nhà Vua dự trù sẽ chủ tọa cuộc họp thứ nhất của Quốc Hội vào ngày 23 tháng 9 để thành lập tân chính quyền. 

Sau buổi họp, ông Hun Sen rời Hoàng Cung mà không đưa ra bình luận nào. Còn ông Sam Rainsy thì nói “chẳng có gì”. Hai bên dự trù sẽ có cuộc thảo luận thêm vào thứ Hai với việc mỗi bên cử đoàn đại biểu gồm 6 người, nhưng không chắc cá nhân ông Hun Sen có đến dự hay không.  

Khác biệt nghiêm trọng giữa đảng cầm quyền và đối lập là số phiếu thắng thua. Phía ông Hun Sen thì nói kết quả do Ủy Ban Bầu Cử Quốc Gia đưa ra là chính xác và chung quyết. Còn phía ông Sam Rainsy thì đòi phải có cuộc kiểm phiếu lại dưới sự giám sát của một ủy ban độc lập để cho minh bạch. 

Theo tin từ phe đối lập sau cuộc họp sáng nay thì cuộc biểu tình quy mô mà họ dự trù tổ chức vào ngày mai vẫn không thay đổi. Chính quyền dường như lo sợ sự tụ tập đông đảo sẽ xảy ra những diễn biến không kiểm soát được nên tìm cách ngăn chận và bố trí an ninh đông đảo để cảnh giác. 

Tuy nhiên sau bầu cử cho đến nay, phe đối lập vẫn tiến hành tổ chức được nhiều cuộc tập họp dù chính quyền cảnh báo họ. Mới đây nhất là ngày thứ Năm, tại Siêm Riệp, ông Sam Rainsy đã huy động được 10.000 người biểu tình ủng hộ việc đòi kiểm phiếu lại để tìm công lý cho người đi bầu và thề nhất quyết không tham dự khóa họp đầu tiên diễn ra vào ngày 23/09/2013. 

Tình hình chính trị hiện nay u ám, chính yếu là do đảng Nhân Dân cầm quyền không muốn từ bỏ quyền lực.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.