Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Nam Bắc Triều Tiên mở lại khu công nghiệp Kaesong

Sau năm tháng đóng cửa, hôm nay, 16/09/2013, khu công nghiệp Kaesong, biểu tượng cho hợp tác liên Triều, đã được mở của trở lại. Tuần trước, Seoul và Bình Nhưỡng đã đạt đồng thuận về hồ sơ này.

Doanh nhân Hàn Quốc kiên nhẫn chờ làm thủ tục để qua biên giới, đến làm việc tại khu công nghiệp Kaesong nhân ngày mở cửa lại 16/09/2013.
Doanh nhân Hàn Quốc kiên nhẫn chờ làm thủ tục để qua biên giới, đến làm việc tại khu công nghiệp Kaesong nhân ngày mở cửa lại 16/09/2013. REUTERS/Lee Jae-Won
Quảng cáo

Theo quan sát của AFP, hôm nay, hàng trăm doanh nhân Hàn Quốc và hàng chục xe hơi đã từ Hàn Quốc qua biên giới, để tới khu công nghiệp Kaesong, nằm sâu trong lãnh thổ Bắc Triều Tiên khoảng một chục cây số. Tại đây có 123 doanh nghiệp của Hàn Quốc.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, trong ngày hôm nay, khoảng 820 nhân viên Hàn Quốc tới khu công nghiệp Kaesong, một nửa số nhân viên còn lại sẽ tới nơi đây trong đêm nay.

Được thành lập năm 2004, trong khuôn khổ chính sách Vầng Thái Dương của Hàn Quốc (1998 – 2008), nhằm khuyến khích tiếp xúc giữa hai miền, khu công nghiệp Kaesong đã bị chính quyền Bình Nhưỡng đóng cửa hồi tháng Tư vừa qua, do những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Vào thời điểm đó, Bắc Triều Tiên cũng rút ra khỏi nơi đây 53 000 nhân công của nước này.

Theo giới chuyên gia, Kaesong là nguồn cung cấp ngoại tệ quan trọng cho Bắc Triều Tiên, vốn khép kín và bị quốc tế trừng phạt do các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa.

Trong cuộc đàm phán ngày 11/09, Hàn Quốc đã áp đặt một số điều kiện cho việc mở lại Kaesong, như mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài khác. Seoul hy vọng điều này sẽ ngăn cản Bình Nhưỡng tùy tiện đóng cửa khu công nghiệp.

Mặt khác, Hàn Quốc cũng đòi Bắc Triều Tiên phải có biện pháp đền bù thiệt hại cho các doanh nghiệp bị thiệt hại hàng trăm triệu đô la do phải ngừng hoạt động. Hai bên dường như đạt được thỏa thuận tạm ngưng thu thuế trong năm nay đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc.buộc phải ngừng hoạt động trong thời gian qua.

Seoul và Bình Nhưỡng cũng thành lập một ủy ban xem xét các vấn đề nẩy sinh, tính cạnh tranh của dự án Kaesong.

Trong tháng 10, ban phụ trách dự án sẽ tiến hành một chiến dịch quảng cáo, kêu gọi đầu tư ngoại quốc.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, dự án Kaesong rất phụ thuộc vào quan hệ liên Triều, bất chấp những bảo đảm được đưa ra, vì trên nguyên tắc, hai miền Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, vì chỉ ký Hiệp định đình chiến năm 1953.

Trên tờ The Wall Street Journal, ông Aidan Foster-Carter, chuyên gia về Bắc Triều Tiên, thuộc đại học Leeds, Anh Quốc, nêu câu hỏi : « Doanh nghiệp ngoại quốc nào có đủ lý do để dự tính đầu tư vào Kaesong. Hiện vẫn tồn tại một loạt lý do để không nên xía vô đây ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.