Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Truyền hình Trung Quốc tố cáo Danone hối lộ

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc hôm qua đã khẳng định hãng sản xuất sữa Dumex, chi nhánh của nhà khổng lồ Pháp trong lĩnh vực chế biến thực phẩm Danone, đã trả tiền để các bác sĩ, y tá bệnh viện quảng bá và khuyến cáo các sản phụ cho trẻ sơ sinh sử dụng sản phẩm sữa của hãng.

Sữa bột bày bán tại một siêu thị ở tỉnh An Huy - REUTERS /Stringer
Sữa bột bày bán tại một siêu thị ở tỉnh An Huy - REUTERS /Stringer
Quảng cáo

Tập đoàn Danone cho biết cực kỳ sốc với thông tin trên và đã cho mở điều tra nội bộ. Đây không phải là công ty ngoại quốc đầu tiên ở Trung Quốc bị tố cáo tham nhũng trong trong vài tháng vừa qua. Thông tín viên RFI tại Bắc Kinh Stéphane Lagarde tường trình :

"Kịch bản giống hệt như đối với nhà khổng lồ Sanofi hồi tháng Tám vừa qua. Phát giác bắt nguồn từ một cựu nhân viên phụ trách bán hàng của Danone ẩn danh. Những tiết lộ đó đã được báo chí đăng tải. Công ty cũng cho biết đã đánh giá những tố cáo đó là « rất nghiêm trọng ».

Nguồn tin tố cáo giấu tên cho Đài truyền hình trung ương Trung Quốc biết : « Hàng năm chúng tôi vẫn cho tiền bệnh viện. Số tiền lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ, vì đã có thỏa thuận bí mật ». Sự việc tương tự có lẽ cũng đã diễn ra trong một nhà hộ sinh ở Thiên Kinh, thành phố bên bờ đông Trung Quốc.

Theo một tài liệu được một nhân viên cũ tiết lộ thì các bác sĩ, y tá của bệnh viện này mỗi tháng được nhận khoảng 300 nghìn nhân dân tệ, khoảng trên 36 nghìn euro, từ công ty chế biến sữa Dumex. Như vậy mỗi nhân viên có thể được nhận 1000 euro hàng tháng.

Mục tiêu của công ty là quảng bá sản phẩm sữa bột Pháp. Trên trang mạng của Đài truyền hình CCTV hôm nay (17/09/2013), người ta có thể đọc được thông tin : « Hơn 20 triệu trẻ ra đời ở Trung Quốc mỗi năm, 70% trong số đó được nuôi bằng sữa bột. Chính phủ cấm các bệnh viện quảng cáo sữa trẻ em, nhưng rõ ràng điều này vẫn tiếp diễn ».

Vụ việc mới này sẽ là giọt nước làm tràn ly đối với tập đoàn Danone, nhà sản xuất đứng hàng thứ 3 tại Trung Quốc, sau Nestlé và Mead Johnson. Chính phủ Trung Quốc mới đây vừa chấm dứt hiện tượng đẩy giá sữa lên cao , doanh số của các nhà sản xuất nước ngoài có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách này. Cũng giống như 5 nhà sản xuất sữa khác, Dumex đã phải nộp một khoảng tiền phạt lên tới 21 triệu euro hôm 07/08/2013 vừa qua, vì đã thỏa hiệp thao túng giá sữa trẻ em. "

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.