Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng ngấm ngầm thử tên lửa tầm xa

Theo hình ảnh vệ tinh mới mà viện nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên thuộc đại học Hoa Kỳ Johns Hopkins đưa lên trang web của họ vào hôm nay, 23/09/2013, Bắc Triều Tiên vừa cho thử nghiệm một tên lửa tầm xa vào tháng Tám vừa qua.

Ông Kim Jong-un viếng thăm toà nhà dành các nhà nghiên cứu làm việc chương trình Ngân Hà 3 - REUTERS /KCNA
Ông Kim Jong-un viếng thăm toà nhà dành các nhà nghiên cứu làm việc chương trình Ngân Hà 3 - REUTERS /KCNA
Quảng cáo

Loại tên lửa được bắn thử chưa được xác định rõ ràng, nhưng có khả năng đó là tầng thứ nhì của hỏa tiễn Unha 3 từng được phóng, hoặc tầng thứ nhì hay thứ ba của một tên lửa lớn hơn đang được phát triển. Theo Viện nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên nói trên, các phân tích cho thấy là việc thử nghiệm diễn ra vào thời điểm từ ngày 25 đến 30/08, tại căn cứ phóng vệ tinh Sohae.

Đây là nơi đã phóng thành công hỏa tiễn Unha-3 vào tháng 12 năm 2012, mà theo Bình Nhưỡng đã đưa một vệ tinh lên quỹ đạo, nhưng lại bị quốc tế lên án, cho đấy là một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa trá hình, vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc.

Những hình ảnh vệ tinh khác được Viện Mỹ-Triều Tiên phân tích vào tháng qua cho thấy có những công trình xây dựng mới ở Sohae, trong các cơ sở mới xây, có công trình mang dáng dấp một giàn phóng hỏa tiễn đạn đạo di động.

Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, AFP hôm nay cho biết là Nga và Bắc Triều Tiên đã mở lại đường xe lửa nối liền hai nước ở vùng biên giới. Bình Nhưỡng hy vọng đẩy mạnh thêm nữa trao đổi thương mại.

Đoạn đường dài khoảng 54 km, đi từ thành phố biên giới Nga Khasan đến cảng Bắc Triều Tiên Rajin đã được mở lại trong một buổi lễ đặc biệt vào hôm qua 22/09.

Rajin là trung tâm điểm của đặc khu kinh tế Rason, được xây dựng vào năm 1991 theo mô hình các đặc khu kinh tế Trung Quốc. Nằm ở khu vực phía bắc, sát vùng biên giới Bắc Triều Tiên,Trung Quốc và Nga, cảng Rajin là nơi giao dịch vô cùng thuận lợi cho cả hai láng giềng đàn anh.

Trước hết, tuyến đường nối liền Khasan với Rajin sẽ chở than của Nga cung cấp cho các thị trường Châu Á Thái Bình Dương.

Việc mở lại con đường xe lửa này được đưa ra trong cuộc họp thượng đỉnh giữa cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Il và Tổng thống Nga Putin vào năm 2001. Công trình khôi phục lại đường sắt được xúc tiến vào năm 2008.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.