Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Tokyo đủ sức đối phó với sự thiếu hụt năng lượng

Họa vô đơn chí : cường quốc kinh tế thứ ba thế giới liên tục gặp trở lực trong quá trình khắc phục tại nạn hạt nhân Fukushima xảy ra cách nay 30 tháng. Tất cả các lò hạt nhân bị đóng cửa hoặc vĩnh viễn hoặc tạm thời trong khi tập đoàn Tepco vẫn chưa có giải pháp khả thi giải quyết tận gốc nạn ô nhiễm tại Fukushima.

Nhân viên công ty điện lực Kansai Electric Power 15/09/2013 - REUTERS
Nhân viên công ty điện lực Kansai Electric Power 15/09/2013 - REUTERS
Quảng cáo

08:46

Thông tín viên Đổ Thông Minh từ Tokyo

Trong bối cảnh Tokyo sẽ đón Thế vận hội 2020 và trong sinh hoạt hằng ngày của một quốc gia công nghiệp, vấn đề phân phối năng lượng được tổ chức ra sao ?Thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo tường thuật :

« tất cả các lò nguyên tử của Nhật đều ngưng cung cấp điện cho dân chúng. Thực ra thì Nhật không thiếu điện vì….. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.