Vào nội dung chính
CAM BỐT

Hun Sen vẫn là Thủ tướng

Sau 28 năm cầm quyền, ngày 24/09/2013 ông Hun Sen tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm để giữ chức vụ Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Phe đối lập đe dọa tiếp tục biểu tình phản đối kết quả bầu cử và thắng lợi của đảng Nhân Dân Cam Bốt.

Thủ tướng Hun Sen họp Quốc hội Cam Bốt, 24/09/2013 - REUTERS /Samrang Pring
Thủ tướng Hun Sen họp Quốc hội Cam Bốt, 24/09/2013 - REUTERS /Samrang Pring
Quảng cáo

Vào sáng nay, toàn thể 68 đại biểu Quốc hội của đảng Nhân Dân Cam Bốt đã biểu quyết bầu lại ông Hun Sen vào chức vụ Thủ tướng. 55 đại biểu của đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc vắng mặt, tẩy chay kết quả bầu cử ngày 28/07/2013 và thắng lợi của đảng do ông Hun Sen lãnh đạo.

Theo kết quả chính thức được Ủy ban bầu cử Cam Bốt thông báo, đảng cầm quyền của ông Hun Sen giành được 68 ghế đại biểu Quốc hội, phe đối lập là 55 ghế. Với 68 đại biểu, đảng cầm quyền đủ sức để thông qua tất cả mọi dự luật ở Quốc hội.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng, nếu đảng cầm quyền đơn phương thông qua các dự luật ở Quốc hội mà không có tiếng nói của phe đối lập thì uy tín của đảng Nhân Dân Cam Bốt cũng như của bản thân ông Hun Sen sẽ bị sứt mẻ, và luật được thông qua sẽ bị coi là thiếu tính chính đáng.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Sen chỉ trích thái độ của phe đối lập nhưng nói thêm là « cánh cửa vẫn để ngỏ » cho các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ông Hun Sen nhấn mạnh là chính quyền không thể « để cho bất kỳ một nhóm nào bắt làm con tin ».

Vào lúc ông Hun Sen chính thức có thêm một nhiệm kỳ mới, phát ngôn viên của đảng đối lập Yim Sovann nói với phóng viên AFP là đảng Cứu nguy Dân tộc của ông Sam Rainsy chuẩn bị « một cuộc tuần hành quy mô trên toàn quốc ». Vì cử tri, đảng này tiếp tục đòi « sự thật và công lý ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.