Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - XÃ HỘI

Trung Quốc : Hiếp dâm tập thể, con tướng bị 10 năm tù

Mười năm tù cho vị thiếu gia con một ông tướng của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đó là bản án được tòa án Bắc Kinh tuyên sáng nay, 26/09/2013, đối với bị cáo Lý Nhất Thiên, con trai của thiếu tướng Lý Song Giang. Bị cáo 17 tuổi này bị kết án vì tội hiếp dâm tập thể một cô tiếp viên quán karaoke.

Lý Thiên Nhất, con trai một viên tướng Trung Quốc nổi tiếng, bị kết án 10 năm tù ngày 26/09/2013.  Ảnh tư liệu, chụp ngày 19/08/2011.
Lý Thiên Nhất, con trai một viên tướng Trung Quốc nổi tiếng, bị kết án 10 năm tù ngày 26/09/2013. Ảnh tư liệu, chụp ngày 19/08/2011. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Vụ án xảy ra cách đây 6 tháng đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên internet xung quanh những hành vi ngông nghênh coi thường pháp luật của những con ông cháu cha thuộc tầng lớp cán bộ cao cấp ở Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, Thông tín viên Stéphane Lagarde phân tích :

"Đây là phiên tòa điểm của một trong những vụ con ông cháu cha lộng hành. Đây là trường hợp chính quyền muốn xử để làm gương. Lý Thiên Nhất sẽ phải sống 10 năm sau song cửa nhà tù vì những hành vi diễn ra hômi 17/02 vừa qua. Tòa giải thích : Lý Thiên Nhất bị kết án nặng hơn là bởi vì anh ta không chịu nhận tội.

Mới 17 tuổi, thanh niên này cùng với 4 người bạn đã cưỡng hiếp một tiếp viên quán karaoke họ Dương tại một khách sạn nằm trong khu đại học của Bắc Kinh. Một trong số các bị cáo đã ở tuổi trưởng thành bị kết án 12 năm tù, ba bị cáo khác lĩnh án từ 3 đến 4 năm tù.

Bản án này được dư luận Trung Quốc rất quan tâm. Trong suốt 6 tháng qua, vụ án đã gây làn sóng tranh luận và phản ứng gay gắt trên các mạng xã hội xung quanh việc không ai đụng vào được con cái các vị quan chức .

Để tránh không đổ thêm dầu vào lửa cho nỗi căm ghét các quan chức, cha của bị cáo, tướng Lý Song Giang , Trưởng khoa âm nhạc- Học viện Nghệ thuật Quân đội Trung Quốc đồng thời cũng là một ngôi sao ca nhạc trên truyền hình Trung Quốc đã tránh không xuất hiện tại tòa. Mẹ của bị cáo cũng là một ca sĩ quân đội nổi tiếng, cho biết bà lo ngại tòa xử theo dư luận vì theo bà, tòa đã từ chối không chấp nhận biện hộ bào chữa đổ lỗi cho nạn nhân là « gái bán bar ».

Tòa chấp nhận bị cáo Lý còn ở tuổi vị thành niên khi xảy ra vụ hiếp dâm. Cư dân mạng ở Trung Quốc đã phát hiện ra chi tiết, chính bố mẹ của Lý Thiên Nhất đã hé lộ trên truyền hình là năm 2006, con của họ 12 tuổi, như vậy thì bị cáo khi phạm tội đã ở tuổi trưởng thành. Nếu đúng như vậy thì theo luật Trung Quốc, phạm tội hiếp dâm tập thể ở tuổi thành niên có thể phải chịu mức án tử hình.

Bản thân Lý Thiên Nhất cũng là người được công chúng biết đến từ lúc nhỏ hay xuất hiện cùng cha mẹ ca hát trên truyền hình. Cuối năm 2011, Lý Thiên Nhất cũng đã từng bị kết án 1 năm cải tạo vì lái xe không phép và đánh người khi va chạm xe.

Lo ngại sự bất mãn dân chúng với những quan chức cán bộ sẽ gây nguy hại đến chế độ, từ khi lên nắm quyền chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố là các cán bộ của đảng không thể đứng trên pháp luật. Các luật sư của Lý Thiên Nhất cho biết đã kháng án."

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.