Vào nội dung chính
TAI NẠN - ẤN ĐỘ

Ấn Độ : Sập nhà tại Bombay, 28 người thiệt mạng

AFP dẫn thông báo của quan chức phụ trách cứu hộ của Ấn Độ cho biết nạn nhân của vụ sập nhà xảy ra đêm qua 27/09/2013, tại thành phố Bombay đã lên tới 28 người.

Cứu nạn tại ngôi nhà năm tầng bị sập ở Bombay (Ấn Độ), 27/09/2013.
Cứu nạn tại ngôi nhà năm tầng bị sập ở Bombay (Ấn Độ), 27/09/2013. REUTERS/Danish Siddiqui
Quảng cáo

Đêm hôm qua, một chung cư 5 tầng nằm ở ngoại ô thành phố Bombay đã bất ngờ bị sập. Theo thống kê đầu tiên có 13 người chết và hàng chục người bị thương và rất nhiều người bị mất tích.

Ông Alok Avasthy, một lãnh đạo của Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia của Ấn Độ phát đi thông báo của SMS cho biết đã có 28 người chết trong vụ tai nạn. Trong khi đó báo chí địa phương đưa tin vẫn còn nhiều người khác đangcòn bị vùi trong đống đổ nát.

Hiện tại người ta vẫn chưa xác định có bao nhiêu người ở bên trong khi tòa nhà bị đổ sụp ngoài con số 22 gia đình sinh sống trong đó.

Các nhân viên cứu hộ từ hôm qua đã đưa ra khỏi tòa nhà sập 50 người còn sống sót. Theo chính quyền địa phương, đây là khu chung cư dành cho gia đình các nhân viên hành chính thành phố. Những người sống trong khu nhà đã được đề nghị rời khỏi nơi ở nguy hiểm này từ trước. Đây là khu nhà được xây dựng từ cách đây 30 năm.

Các vụ sập nhà gần như đang trở thành tai nạn phổ biến ở Ấn Độ. Trong những tháng qua, riêng thành phố Bombay đã có 5 tòa nhà bị đổ sập, trong đó có vụ nghiêm trọng xảy ra hồi tháng Tư năm nay làm 74 người chết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.