Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN

Senkaku/Điếu Ngư: Nhật sẵn sàng thương lượng, nhưng không nhân nhượng

Bên lề Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York hôm qua, 27/09/2013, thủ tướng Shinzo Abe Nhật Bản tuyên bố với báo chí Tokyo sẵn sàng thương lượng với Bắc Kinh, nhưng không nhân nhượng Trung Quốc trên vấn đề quần đảo Senkaku ở vùng biển Hoa Đông.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe REUTERS/Koji Sasahara/Pool
Quảng cáo

Như vậy là ông Abe đã bác bỏ lời kêu gọi gần đây của Bắc Kinh sẵn sàng đối thoại với Tokyo nếu Nhật Bản nhìn nhận là quần đảo Senkaku, tiếng Hoa gọi là Điếu Ngư, là quần đảo đang có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.

Trước giới truyền thông quốc tế, thủ tướng Abe hôm qua đã khẳng định: “ Senkaku là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản, trên cơ sở các dữ liệu lịch sử, cũng như trên cơ sở luật pháp quốc tế và các đảo này hiện nằm dưới sự quản lý thực thụ của Nhật.”

Ông Abe còn tố cáo là các tàu của Trung Quốc tiếp tục xâm nhập hải phận Nhật Bản, nhưng Tokyo dứt khoát không nhân nhượng trên vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Tuy vậy, thủ tướng Nhật nói rằng Tokyo đang cố làm dịu tình hình và không muốn cho căng thẳng trên vấn đề này leo thang. Ông kêu gọi hợp tác với Trung Quốc, vì cho rằng quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á rất quan trọng đối với an ninh khu vực.

Phát biểu tại Viện Brookings vào tuần trước, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố là Bắc Kinh sẵn sàng thảo luận với Tokyo, nhưng trước hết Nhật Bản phải nhìn nhận đang có tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Mặt khác, ông Vương Nghị cũng tuyên bố là Trung Quốc sẽ “kiên quyết” bảo vệ chủ quyền của mình. Nhưng cho tới nay, Tokyo vẫn dứt khoát không công nhận Senkaku là quần đảo đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh, sợ rằng làm như thế sẽ tạo tính chính đáng cho đòi hỏi chủ quyền của phía Trung Quốc.

Với những tuyên bố nói trên, như vậy là hai cường quốc châu Á, rất khó mà đi đến đối thoại trên vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nhất là trong bối cảnh mà Trung Quốc tiếp tục đưa tàu xâm nhập vùng biển chung quanh quần đảo này. Mới hôm qua, bốn chiếc tàu của lực lượng tuần duyên Trung Quốc lại xâm nhập khu vực Senkaku trong vài tiếng đồng hồ trước khi rút đi. Đối với các quan chức Nhật Bản, Bắc Kinh đang dùng các biện pháp hù dọa để thách thức Tokyo. Sự hiện diện ngày càng đông tàu vũ trang khiến các chuyên gia lo ngại sẽ nổ ra đụng độ nghiêm trọng giữa hai nước.

Kể từ khi lên cầm quyền đến nay, thủ tướng Abe đã tăng ngân sách quốc phòng và chủ trương một đường lối cứng rắn đối với Trung Quốc. Trong bài phát biểu tại Viện Hudson ở New York, ông Abe đã tuyên bố là Nhật Bản kể từ nay không nên tiếp tục là “mắt xích yếu” trong an ninh toàn cầu, cũng như đối với đồng minh Hoa Kỳ. Tuyên bố ngày hôm qua bên lề Đại hội đồng Liên hiệp quốc một lần nữa cho thấy là thủ tướng Nhật vẫn giữ đường lối cứng rắn này với Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.