Vào nội dung chính
KINH TẾ CHÂU Á

Trung Quốc : Khu Thương mại Tự do Thượng Hải chính thức mở cửa

Vào hôm nay, 29/09/2013, chính quyền Thượng Hải, thủ phủ kinh tế của Trung Quốc đã chính thức khánh thành Khu vực Thương mại Tự do trải rộng trên 29km2. Đây là đề án mang dấu ấn của Thủ tướng Lý Khắc Cường, vốn muốn thử nghiệm việc tự do hóa kinh tế, làm tiền đề cho những cải tổ sắp tới trên toàn quốc.

Ngõ vào Khu Thương mại Tự do Thượng Hải (ZFS).
Ngõ vào Khu Thương mại Tự do Thượng Hải (ZFS). REUTERS/Carlos Barria
Quảng cáo

Từ Thượng Hải, Thông tín viên Delphine Sureau nhận định :

« Công cuộc cải tổ tương lai ở Trung Quốc sẽ đi đến mức nào ? Đó là điều mà Khu thí điểm này - bao gồm một cảng to lớn ở Phổ Đông (Pudong) - sẽ định ra. Nếu thử nghiệm có kết quả tích cực, thì việc tự do hóa kinh tế sẽ được mở rộng ra trên bình diện cả nước.

Trước mắt , mục tiêu chính là nới lỏng các quy tắc trong lãnh vực ngân hàng : Tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các ngân hàng nước ngoài vào đây và để cho các ngân hàng tự quy định lãi suất.

Biện pháp nổi bật là chế độ thả nổi nhân dân tệ đối với các công ty, cho đồng tiền Trung Quốc tự do hoán đổi theo giá thị trường. Đó là biện pháp nhằm phá bỏ rào cản không cho phép nhân dân tệ ra vào Trung Quốc.

Khu Thương mại Tự do Thượng Hải – với mức thuế thấp - sẽ ít gò bó đối với các công ty nước ngoài hơn những nơi khác. Các công ty Trung Quốc tại đây có thể thực hiên những dịch vụ ‘ngoài lãnh thổ’ off-shore

Ngược lại thì không có việc nới lỏng chế độ kiểm duyệt internet như báo chí Hông Kông đã loan báo tuần này.

Đề án mà Thủ tướng Lý Khắc Cường hết sức cổ vũ vẫn còn gặp một số chống đối, cho nên không có một lịch trình nào được thực sự quy định. Truyền thông Trung Quốc luôn nhắc nhở : Khu Thương mại Tự do Thượng Hải chỉ đi vào hoạt động dần dần mà thôi ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.