Vào nội dung chính
HOA KỲ - TRIỀU TIÊN

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm biên giới Triều Tiên

Hôm nay, 30/09/2013, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tới thăm Bàn Môn Điếm trong khu vực phi quân sự, ngăn cách hai miền Nam – Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố đây là khu vực duy nhất trên thế giới có rủi ro đối đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin (P) cùng đồng nhiệm Mỹ Chuck Hagel tới thăm Bàn Môn Điếm, biên giới ngăn cách Nam-Bắc Triều Tiên, 30/09/2013
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin (P) cùng đồng nhiệm Mỹ Chuck Hagel tới thăm Bàn Môn Điếm, biên giới ngăn cách Nam-Bắc Triều Tiên, 30/09/2013 REUTERS
Quảng cáo

Đứng cách đường phân định biên giới giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hơn một chục mét, Bộ trưởng Chuck Hagel nói với các nhà báo : "Ở đây, không có quyền mắc sai lầm. Có lẽ đây là nơi duy nhất trên thế giới luôn luôn có rủi ro đối đầu, nơi mà hai phe lộ rõ bộ mặt của mình".

Bàn Môn Điếm là nơi ký kết Hiệp định đình chiến, chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, ngày 27/07/1953. Cùng với đồng nhiệm Hàn Quốc, Kim Kwan Jin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tới một trong những điểm quan sát nhìn sang phía Bắc Triều Tiên. Ông cũng đã tới dự một cuộc tập trận quân sự với sự tham gia của các binh chủng xe bọc thép, xe trực thăng tấn công Apache, tại một trường bắn gần đó.

Chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên dường như tái khởi động một lò phản ứng nguyên tử tại trung tâm Yongbyon, nơi đang chế tạo plutonium, đồng cao Bình Nhưỡng lại kêu gọi nối lại đàm phán sáu bên về hồ sơ hạt nhân.

Ông Chuck Hagel lên làm Bộ trưởng Quốc phòng vào cuối tháng 02/2013. Trước đó không lâu, Bình Nhưỡng đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ ba, gây ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc khủng hoảng này là một trong những yếu tố dẫn đến việc Hàn Quốc yêu cầu Hoa Kỳ lùi lại thời điểm chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến liên minh Mỹ-Hàn trong thời chiến.

Theo thỏa thuận giữa nước trong liên minh quân sự, trong trường hợp có chiến tranh với Bắc Triều Tiên, viên tướng Mỹ đang chỉ huy khoảng 25.500 binh sĩ Hoa Kỳ hiện diện tại Hàn Quốc, sẽ đảm nhiệm luôn quyền chỉ huy tác chiến đối với 640000 binh sĩ của quân đội Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, quyền chỉ huy tác chiến này sẽ được chuyển giao cho Hàn Quốc vào năm 2015, sau nhiều lần bị đình hoãn.

Trong thời gian qua, nhiều lãnh đạo Hoa Kỳ, trong đó có cả Tổng thống Barack Obama, đã thông báo ý định của Washington tôn trọng lịch trình chuyển giao quyền chỉ huy. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng vẫn có thể đàm phán về lịch trình và Washington chưa đưa ra quyết định cuối cùng trong vấn đề này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.