Vào nội dung chính
HOA KỲ - NHẬT BẢN

Mỹ-Nhật thảo luận tăng cường an ninh mạng

Theo báo chí Nhật Bản, nhân cuộc đối thoại ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng giữa hai nước vào cuối tuần này, tại Tokyo, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ cùng nhau xem xét lại thỏa thuận liên minh quân sự, được sửa đổi từ năm 1997, đồng thời sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường khả năng chống các vụ tấn công tin học.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (T) và đồng nhiệm Nhật Bản Itsunori Onodera chuẩn bị cùng họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 29/04/2013.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (T) và đồng nhiệm Nhật Bản Itsunori Onodera chuẩn bị cùng họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 29/04/2013. @defense.gov
Quảng cáo

Nhật báo Yomiuri Shimbun, số ra ngày hôm nay, 30/09/2013, cho biết, vào thứ Năm, 03/10, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ hội đàm với các đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida và Itsunori Onodera. Một trong những chủ đề chính trong cuộc gặp 2+2 này là tăng cường khả năng an ninh mạng.

Hoa Kỳ đặc biệt quan ngại các vụ tấn công tin học mà theo giới chuyên gia, đa phần xuất phát từ Trung Quốc.

Bắc Kinh cho biết họ cũng là nạn nhân của các vụ tấn công tin học, bác bỏ những cáo buộc của Washington, đồng thời tố cáo tình báo Mỹ tiến hành các vụ nghe lén, theo dõi trao đổi thông tin trên toàn cầu, như tiết lộ của Edward Snowden, cựu nhân viên Cơ quan An ninh Mỹ - NSA.

Theo Ngoại trưởng Nhật Bản Onodera, cuộc gặp 2+2 cũng là dịp để hai bên rà soát lại những hồ sơ trong quan hệ hợp tác quân sự song phương, do môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang trở nên nghiêm trọng.

Chính phủ Nhật Bản của Thủ tướng Shinzo Abe đang tìm cách củng cố sức mạnh quốc phòng vào lúc Trung Quốc tỏ ra quyết đoán và hung hăng trong việc khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hiện do Nhật Bản kiểm soát.

Ngoại trưởng Onodera nhận định : « Đây là lần đầu tiên cuộc gặp 2+2 được tổ chức tại Tokyo và tôi nghĩ rằng sự kiện này đưa ra một thông điệp cho khu vực Đông Á thấy rằng liên minh Nhật - Mỹ hoạt động tốt ».

Theo các quan chức Nhật Bản, một hồ sơ khác cũng được hai nước thảo luận : Đó là việc di dời căn cứ quân sự Mỹ trên quần đảo Okinawa. Năm ngoái, Tokyo và Washington đã đạt thỏa thuận là Nhật Bản chi 2,8 tỷ đô la trong tổng số 8,6 tỷ, đóng góp vào kinh phí di chuyển 9 000 thủy quân lục chiến Mỹ và gia đình họ, từ Okinawa sang Guam và một số nơi khác trên thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.