Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN

Đài Loan muốn mua tàu ngầm Mỹ, dù quan hệ với Trung Quốc nồng ấm hơn

Theo báo chí Đài Bắc hôm nay 01/10/2013, Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan đã lặp lại lời kêu gọi Hoa Kỳ bán tàu ngầm và các chiến đấu cơ tiên tiến cho đảo quốc này, để tăng cường phòng vệ trước Trung Quốc. Dù quan hệ đôi bên đã được cải thiện, Bắc Kinh vẫn chủ trương sử dụng vũ lực để thống nhất với Đài Loan.

Tàu ngầm tấn công của Hoa Kỳ. Ảnh minh họa
Tàu ngầm tấn công của Hoa Kỳ. Ảnh minh họa US NAVY
Quảng cáo

Lời kêu gọi trên đây được đưa ra mặc dù đã có những tiến triển đáng kể trong quan hệ với Bắc Kinh, từ khi ông Mã Anh Cửu của Quốc dân đảng thân Trung Quốc lên làm tổng thống từ năm 2008 và tái đắc cử tháng Giêng năm 2012. Cho dù quan hệ đôi bên đã ấm cúng hơn, Bắc Kinh vẫn không từ bỏ chủ trương sử dụng vũ lực để thống nhất với Đài Loan, và đang tăng cường quân lực.

Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan Nghiêm Đức Phát (Yen Teh Fa) nói với báo chí bên lề hội nghị kỹ nghệ quốc phòng Hoa Kỳ - Đài Loan diễn ra tại Annapolis, bang Maryland từ ngày 29/09 đến 01/10 : « Sức mạnh quân sự của Hoa lục không ngừng tăng lên với nhịp độ nhanh chóng trong vài năm gần đây, tạo thành mối đe dọa nghiêm trọng cho Đài Loan ».

Hãng tin Trung ương Thông tấn xã của Đài Loan cho biết, hội nghị trên đây được tổ chức lần thứ 12 kể từ năm 2002, thảo luận về Quadriennial Defense Review – công trình nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm phân tích những mục tiêu chiến lược và các mối đe dọa tiềm năng. Bên cạnh đó, còn nghiên cứu nhu cầu quốc phòng của Đài Loan nhằm đối phó với sức mạnh quân sự đang gia tăng rõ rệt của Trung Quốc.

Ông Nghiêm Đức Phát nói rằng nhu cầu ưu tiên của Đài Loan là mua tàu ngầm của Mỹ. Ngoài ra Đài Bắc cũng rất muốn được Mỹ bán cho các phi cơ chiến đấu tối tân hơn loại F-16.

Hồi tháng 4/2001, Tổng thống Mỹ lúc đó là George W.Bush đã chuẩn y việc bán 8 tàu ngầm quy ước, trong khuôn khổ đợt bán vũ khí toàn diện nhất cho Đài Loan kể từ năm 1992. Tuy nhiên từ đó đến nay không có mấy tiến triển, vì Hoa Kỳ không chế tạo các tiềm thủy đĩnh quy ước từ hơn 40 năm qua. Còn Đức và Tây Ban Nha từ chối bán vì sợ Trung Quốc phản ứng.

Hải quân Đài Loan hiện nay có bốn tàu ngầm, nhưng chỉ có hai chiếc có thể chiến đấu được khi xảy ra chiến tranh. Hai chiếc còn lại quá cũ kỹ, được Mỹ chế tạo từ thập niên 1940.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.