Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Xung đột giữa các cộng đồng tôn giáo lại bùng phát ở phía tây Miến Điện

Vào lúc Tổng thống Thein Sein có kế hoạch tới thăm bang Rakhine, phía tây Miến Điện, xung đột giữa các cộng đồng tôn giáo lại bùng nổ, vào ngày hôm nay, 01/10/2013, làm một người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà bị đốt cháy.

Người Rohingya bên ngoài một ngôi trường dùng cho dân tản cư tạm trú. Ảnh chụp ngày 11/10/2012 ở làng Theik Kayk Pyim, vùng ngoại ô Sittwe, thủ phủ bang Rakhine (miền Tây Miến Điện).
Người Rohingya bên ngoài một ngôi trường dùng cho dân tản cư tạm trú. Ảnh chụp ngày 11/10/2012 ở làng Theik Kayk Pyim, vùng ngoại ô Sittwe, thủ phủ bang Rakhine (miền Tây Miến Điện). AFP PHOTO/Christophe ARCHAMBAULT
Quảng cáo

Cảnh sát Miến Điện cho biết, một phụ nữ đã thiệt mạng, nhiều ngôi nhà bị đốt phá trong các vụ đụng độ giữa cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo.

Theo AFP, dường như các vụ tấn công nhắm vào những ngôi nhà của người theo đạo Hồi đã xẩy ra cuối tuần qua, sau căng thẳng giữa một người lái xe theo đạo Phật và một người Hồi giáo thuộc sắc tộc thiểu số Karman, một trong những cộng đồng thiểu số được Nhà nước Miến Điện chính thức thừa nhận.

Làn sóng bạo lực lại trỗi dậy vào đúng lúc Tổng thống Thein Sein, theo lịch trình, tới thăm vùng này ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên, một nguyên thủ Miến Điện công du bang Rakhine, ở phía tây.

Ông Thein Sein dự kiến tới thủ phủ Sittwe của bang Rakhine, vào tối nay. Ngày mai, nguyên thủ Miến Điện sẽ tới phía nam thành phố Thandwe, cách ngôi làng có người phụ nữ bị thiệt mạng trong vụ bạo động ngày hôm nay, khoảng hai chục cây số.

Theo Văn phòng Tổng thống Miến Điện, mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống Thein Sein là các cuộc xung đột tôn giáo và ông sẽ gặp gỡ đại diện chính quyền, tôn giáo của hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo. Chưa rõ liệu Tổng thống Thein Sein có duy trì lịch trình công du tới Rakhine hay không, sau vụ bạo động cuối tuần.

Năm 2012, bang Rakhine là nơi diễn ra hai làn sóng bạo lực giữa cộng đồng Phật giáo sắc tộc Rakhine và cộng đồng người Hồi giáo Rohingyas, làm hơn 200 người thiệt mạng, 140 000 người phải đi lánh nạn.

Các vụ bạo động chủ yếu nhắm vào cộng đồng Hồi giáo, do các tu sĩ Phật giáo cực đoan tiến hành, đã lan rộng sang nhiều nơi khác ở Miến Điện, làm hàng chục người thiệt mạng, kể từ đầu năm nay.

Người Hồi giáo chiếm 4% tổng dân số Miến Điện. Các sự kiện trên cho thấy rõ tư tưởng bài Hồi giáo tiềm ẩn trong một đất nước mà đa số người dân theo Phật giáo và đây là điểm đen trong bức tranh cải tổ mạnh mẽ của chính phủ Miến Điện được tiến hành từ hồi tháng 03/2011.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.