Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Tổng thống Miến Điện gặp đại diện cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo

Ngày hôm nay, 03/10/2013, đang công du bang Rakhine, phía tây Miến Điện, Tổng thống Thein Sein đã gặp đại diện hai cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo trong bối cảnh các vụ xung đột giữa hai cộng đồng này tái bùng phát, làm nhiều người thiệt mạng. Theo bản tổng kết mới nhất, các vụ xung đột trong bang Rakhine trong những ngày vừa qua làm 6 người thiệt mạng.

Tổng thống Thein Sein đến thăm Thandwe tiểu bang Rakhine, trung tâm các cuộc xung đột giữa cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo hiện nay ở Miến Điện, ngày 1/10/2013
Tổng thống Thein Sein đến thăm Thandwe tiểu bang Rakhine, trung tâm các cuộc xung đột giữa cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo hiện nay ở Miến Điện, ngày 1/10/2013 REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Hôm nay, trước khi trở lại thủ đô Naypyidaw, Tổng thống Thein Sein đã gặp khoảng 20 đại diện của hai cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo, ở căn cứ quân sự Thandwe. Từ Rangoon, thông tín viên RFI Rémy Favre cho biết :

Tổng thống Thein Sein tới thăm, quan sát và lắng nghe. Từ hôm thứ Ba, 01/10, ông đi trực thăng tới nhiều nơi ở bang Rakhine. Nguyên thủ Miến Điện còn thị sát việc xây dựng một trại tỵ nạn ở bang này. Ông đã hội đàm với các chức sắc tôn giáo ở địa phương.

Cho dù bạo lực lại bùng phát ở thành phố duyên hải Thandwe, từ Chủ Nhật, 29/09, Tổng thống Miến Điện không thay đổi hành trình thăm viếng, ông còn tới làm việc ở đây. Có ít nhất 5 người Hồi giáo đã thiệt mạng trong các vụ bạo động ở ngoại ô thành phố này trong những ngày qua. Hàng chục ngôi nhà và nhiều đền thờ Hồi giáo bị đốt phá.

Tổng thống Thein Sein đã cảnh cáo những kẻ xúi giục các hành vi bạo động. Ông tố cáo những kẻ này gây nguy hại cho tiến trình cải cách chính trị. Nhiều tổ chức Hồi giáo đã khẩn thiết yêu cầu Tổng thống cho áp dụng luật pháp trong lúc nhiều nhân chứng cáo buộc lực lượng an ninh đã làm ngơ để cho những kẻ nổi loạn đập phá.

Tổng thống Thein Sein chưa bao giờ đề xuất kế hoạch giải quyết xung đột giữa các cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo tại bang Rakhine. Tháng Sáu vừa qua, ông còn coi tổ chức Phật giáo cực đoan 969 là một phong trào hòa bình. Ông đã hoan nghênh lãnh đạo của tổ chức này, người đã có những lời rao giảng bài khích Hồi giáo như đổ dầu vào lửa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.