Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - TÂY TẠNG

Trung Quốc : Công an nổ súng làm nhiều người biểu tình Tây Tạng bị thương

AFP hôm nay, 09/10/2013, dẫn thông báo của các tổ chức phi chính phủ cho hay, công an Trung Quốc đã nổ súng vào người biểu tình tại Tây Tạng làm 60 người bị thương.Các tổ chức này cũng lên án mạnh mẽ các cuộc đàn áp ngày càng gia tăng của Bắc Kinh đối với người Tây Tạng.

Bộ đội Trung Quốc đi tuần tại Lhassa, Tây Tạng, ngày 01/02/2009
Bộ đội Trung Quốc đi tuần tại Lhassa, Tây Tạng, ngày 01/02/2009 Reuters
Quảng cáo

Theo nguồn tin của tổ chức Tây Tạng Tự do - Free Tibet, nhiều người dân Tây Tạng hôm Chủ nhật vừa qua đã tập hợp biểu tình trong huyện Biru để đòi thả một người đàn ông bị chính quyền bắt giam chỉ vì từ chối không chịu treo cờ Trung Quốc.

Thông báo của tổ chức bảo vệ người Tây Tạng đóng trụ sở tại Anh Quốc viết : « Lực lượng an ninh đã đánh đập làm bị thương nhiều người Tây Tạng. Sau đó họ còn dùng hơi cay và bắn bừa bãi vào đám đông ». Tổ chức Tây Tạng Tự do cũng cho biết ít nhất hai người biểu tình đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Một tổ chức phi chính phủ khác có tên gọi Chiến dịch quốc tế vì Tây Tạng ( ICT ) nhấn mạnh có nhiều người bị thương, tuy không chắc lực lượng giữ gìn trật tự nổ súng vào người biểu tình hay không. Trong khi đó, một cán bộ công an huyện Biru trả lời AFP quan điện thoại đã phủ nhận không hề có « biểu tình hay người bị thương ».

Tổ chức Tây Tạng Tự do và ICT mới đây đều ghi nhận những hành động trấn áp bằng vũ lực của công an trong vùng Tây Tạng đang có chiều hướng gia tăng.

Vẫn theo các tổ chức phi chính phủ nói trên, cách đây khoảng mươi ngày, chính quyền huyện Biru đã yêu cầu người Tây Tạng treo cờ Trung Quốc trước nhà và chùa của họ nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc. Tuy nhiên nhiều người không chấp nhận và bị trấn áp.

Mối xung khắc giữa người Tây Tạng và chính quyền vẫn âm ỷ kéo dài. Người Tây Tạng luôn cảm thấy bị hà hiếp về tôn giáo và văn hóa. Từ khi có cuộc nổi dậy lớn chống lại Bắc Kinh hồi năm 2009, đã có hơn 120 người Tây Tạng đã tự thiêu để đấu tranh chống lại điều mà họ coi là sự đô hộ của chính quyền trung ương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.