Vào nội dung chính
THIÊN TAI

Bão Phailin : Ấn Độ báo động đỏ

Trận bão Phailin, có tốc độ cực mạnh, sẽ ập vào Ấn Độ trong những giờ tới. Sức mạnh của cơ bão này khiến chính quyền địa phương so sánh nó với cơn bão Katrina tại miền nam Hoa Kỳ năm 2005, khiến 1.800 người chết. Ở Ấn Độ hiện có khoảng 440.000 người đã được sơ tán.

Sóng biển đánh vào cảng cá huyện Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, nam Ấn Độ, ngày 12/10/2013
Sóng biển đánh vào cảng cá huyện Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, nam Ấn Độ, ngày 12/10/2013 REUTERS
Quảng cáo

Thông tín viên Sébastien Farcis tường trình từ Bombay: 

"Tại Godalpur, một khu nghỉ mát thuộc bang Odisha, cả một rừng khách sạn ngự trị dọc bãi tắm. Nhưng kể từ sáng nay, toàn bộ khách du lịch và cư dân đã sơ tán lên những nơi tạm trú ở các khu đất cao, các trường học hay các ngôi đền. Theo dự báo khí tượng, các đợt sóng lớn do trận bão gây ra có thể cao tới hơn ba mét và vượt qua một số nóc nhà.  

Gần 12 triệu người có thể bị các trận mưa và gió có tốc độ hơn 220 km/giờ đe dọa. Một số làng mạc có thể bị quét sạch khỏi bản đồ hay chìm trong nước. Các chuyên gia địa phương đánh giá bão Phailin là trận bão mạnh nhất ập vào tiểu luc địa Ấn Độ trong vòng một thập kỷ nay. Tất cả mọi người trong khu vực này đều nhớ đến những thiệt hại do trận bão năm 1999 gây ra, khiến 10.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, chính quyền khẳng định các dự báo và chuẩn bị hiện nay tốt hơn trước rất nhiều, và một thảm kịch như vậy sẽ không tái diễn".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.