Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Hơn 115 tín đồ Ấn Độ giáo tử vong vì xô đẩy

Tai nạn xảy ra vào ngày chủ nhật 13/10/2013 tại bang Madhya Pradesh miền trung Ấn Độ gần một đền thờ Ấn Độ giáo. Vì sợ cầu sập, khoảng 25 ngàn tín đồ chen chân nhau trên chiếc cầu bắt ngang sông Sindh đã đạp lên nhau tìm lối thoát thân làm 115 người chết và hơn 110 người bị thương.

Cảnh trên cầu ngang sông Sindh, chụp ngày 13/10/2013.
Cảnh trên cầu ngang sông Sindh, chụp ngày 13/10/2013. Reuters
Quảng cáo

Theo một phóng viên AFP có mặt tại hiện trường, công việc nhặt xác đã kết thúc với 115 tử thi chết ngạt hay chết chìm và 110 người bị thương được kiểm kê vào sáng thứ hai hôm nay, 14/10. Một số người đã lột áo sairi của nạn nhân phụ nữ tử vong để làm dây tuột xuống cầu bơi vào bờ nhưng cũng không sống sót vì bị nước cuốn trôi.

Báo chí Ấn độ rất phẩn nộ vì cũng chính tại nơi này vào năm 2006 đã xảy ra một vụ chen lấn tương tự làm hơn 50 tín đồ hành hương thiệt mạng.

Từ Bombay, thông tín viên Sebastien Farci cho biết thêm chi tiết :

" Một đám đông khoảng 50.000 người, theo nguồn tin cảnh sát, đã đến trước và bên trong đền thờ Ấn độ giáo Ratangarh để tham dự buổi lễ sau cùng và quan trọng nhất vinh danh nữ thần Durga.

Phân nữa số tín đồ, khoảng 25.000 người vẫn còn chen nhau trên cây cầu rộng 7 mét bắt ngang sông Sindh dấn vào cổng chính của đền thờ. Vào lúc đó bỗng có tin đồn là một phần cây cầu đã bị hư hại và không đủ sức chịu đựng đám đông khổng lồ. Tin đồn miệng này làm cả rừng người hoảng hốt. Lực lượng cảnh sát, quá ít để có thể quản lý hàng chục ngàn người, cố gắng duy trì trật tự bằng roi. Thế là hổn loạn xảy ra. Đa số nạn nhân là đàn bà và trẻ con, bị ngã và bị dẩm đạp lên thân thể. Những người khỏe mạnh lao xuống sông nhưng bị dòng nước chảy mạnh cuốn trôi.

Những loại tai nạn như trên thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ. Trong 10 năm trở lại đây, hơn 1000 tín đồ hành hương đã chết vì xô lấn dẩm đạp lên nhau."

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.