Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Động đất ở Philippines : Hơn 140 người thiệt mạng

Theo tổng kết mới nhất của chính quyền địa phương, trận động đất xẩy ra sáng hôm qua, 15/10/2013, ở vùng đảo du lịch Bohol và Cebu tại Philippines đã làm tối thiểu 142 người thiệt mạng. Số nạn nhân còn sẽ lên cao.

Tìm kiếm người bị nạn do động đất ở đảo Cebu.
Tìm kiếm người bị nạn do động đất ở đảo Cebu. REUTERS/STRINGER
Quảng cáo

Hôm nay các đội cứu thương tim cách đến các vùng hẻo lánh. Một lãnh đạo ở Bohol, Augustus Escobia, cho biết phần lớn nạn nhân tập trung tại Bohol, nơi có đến hơn 130 người chết, với nạn đất lở, nhà sập.

Bohol và Cebu là hai đảo du lịch nổi tiếng của Philippines, nhưng vẫn theo chính quyền địa phương, không có du khách nước ngoài nào bị thiệt mạng. Hiện giờ, chính quyền tập trung vào việc cứu giúp người bị kẹt ở những vùng xa xôi hẻo lánh.

Tuy dốc sức, nhưng phương tiện cứu thương, giúp đỡ còn thiếu nhiều. Phóng viên AFP, tả cảnh thành phố Loon, cách tâm chấn 20 cây số, người dân tại đây đã phải bới các đống gạch vụn bằng tay không để tìm kiếm thân nhân.

Một người cho biết là đã tìm được mẹ vợ và người anh em họ, dưới đống gạch ngôi nhà bị sập. Họ còn sống khi được đưa ra khỏi đó, nhưng lại chết vài giờ sau vì không được cấp cứu.

Khổ nạn dối với dân cư trong vùng bị động đất vẫn chưa dứt : Từ hôm qua đã có đến 800 dư chấn, hai vụ ở cường độ mạnh lên đến mực độ 5,1 trên thang bậc Richter. Vụ động đất hôm qua là ở mức 7,1.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.