Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN - KINH TẾ

Bình Nhưỡng phát triển liên doanh Kaesong

Bắc Triều Tiên cho biết đã “thỏa thuận” với một tập đoàn doanh nghiệp Đông Á và Trung Đông để xây dựng « khu công nghệ cao Kaesong ». Phần đầu của dự án này là xây xa lộ nối liền Bình Nhưỡng với phi trường của thủ đô. Giới phân tích Hàn Quốc xem đây là một hình thức gây áp lực với Seoul.

Khu công nghiệp Kaesong (Reuters)
Khu công nghiệp Kaesong (Reuters)
Quảng cáo

Theo hãng tin chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên thì Bình Nhưỡng đã đạt được thỏa thuận với một tập đoàn doanh nhân Trung Đông và Đông Á trong đó có công ty xây dựng của Singapore OKP Holdings và P&T của Hồng Kông để thực hiện dự án « khu công nghiệp cao » tại Kaesong.

KCNA khẳng định là tập đoàn đa quốc gia Trung Đông và Đông Á « sắp đi vào giai đoạn thực hiện dự án và sẽ tham gia xây đường cao tốc nối liền thành phố Bình Nhưỡng với phi trường.

Theo AFP, Hàn Quốc có ý mời gọi đầu tư quốc tế vào Kaesong. Dụng ý của Seoul là ngăn chận thái độ thường xuyên bắt chẹt của Bình Nhưỡng gây khó khăn cho 123 công ty Hàn Quốc có sơ sở tại nơi này. Tuy nhiên, gần đây, Hàn Quốc cho biết dự án phát triển Kaesong, thu hút đầu tư quốc tế bị đình hoãn vì quan hệ đôi bên căng thẳng trở lại.

Bắc Triều Tiên không ngần ngại sử dụng những từ ngữ bị xem là mất lịch sự để công kích nữ tổng thống Hàn Quốc trong lúc Seoul thông báo nâng cấp khả năng phòng thủ tên lửa.

Đặc khu Kaesong do Hàn Quốc thực hiện từ năm 2004 trong kế hoạch hợp tác song phương đã bị Bắc Triều Tiên đơn phương đóng cửa suốt từ tháng 4 cho đến giữa tháng 9 nay thì mở lại sau những đợt đám phán gai go.

Phát ngôn viên bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng dự án « high-tech » của Bắc Triều Tiên không liên quan gì đến đặc khu công nghiệp sẵn có.

Được AFP đặt câu hỏi, các xí nghiệp mà Bình Nhưỡng nêu tên tỏ ra « hà tiện lời nói ». Chỉ có OKP của Singapore tiết lộ là « chỉ mới tiếp xúc sơ bộ ».

Nhật báo Rodong của Bắc Triều Tiên còn khoe là nhiều chuyên gia Mỹ, Trung Quốc, Canada, Ấn Độ đã tham dự diễn đàn phát triển các đặc khu kinh tế trong tuần này tại Bình Nhưỡng.

Theo nhận định của giáo sư Yang Moo Jin, một chuyên gia Hàn Quốc về tình hình Bắc Triều Tiên , thì Bình Nhưỡng đang làm áp lực với Seoul để được đầu tư về công nghệ cao.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.