Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - BRAZIL

Brazil, địa bàn mới khai thác dầu khí của Trung Quốc

Hai tập đoàn dầu khí Trung Quốc hợp tác với các đối tác châu Âu để khai thác dầu hỏa tại Brazil. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bắt rễ vào thị trường dầu khí ở châu Mỹ La Tinh và Trung Quốc đã trở thành nguồn nhập dầu thô lớn nhất của thế giới.

REUTERS/Atef Hassan
Quảng cáo

Ngày hôm qua 21/10/2013, Brazil đã bán đấu giá khu khai thác dầu khí Libra. Hai tập đoàn Trung Quốc là CNPC và CNOOC đã cùng với ba đối tác quốc tế là tập đoàn dầu khí Petrobras của Brazil, Shell của Anh và Hà Lan, và tập đoàn dầu khí của Pháp Total trúng thầu. Mỗi tập đoàn Trung Quốc đóng góp 10 % vốn để được quyền khai thác trong vòng 35 năm khu Libra , nơi trữ lượng dầu hỏa ước tính từ 8 đến 10 tỷ thùng dầu thô. 

Cho dù kinh tế Trung Quốc tỏ dấu hiệu tăng trưởng chậm lại trong sáu tháng đầu năm nay, nhưng quốc gia đông dân nhất hành tinh này vẫn là nguồn tiêu thụ năng lượng số 1 của thế giới và là nước tiêu thụ dầu hỏa thứ nhì, chỉ thua có Hoa Kỳ mà thôi. 

Tháng 9 vừa qua với mức nhập khẩu là 6,3 triệu thùng dầu một ngày, Trung Quốc trở thành nguồn nhập khẩu dầu hỏa lớn nhất của thế giới. Từ năm 2011 đến 2014 nhu cầu về dầu hỏa và khí đốt của nước này tăng 13 %, đạt đến mức 11 triệu thùng /ngày. Để so sánh Hoa Kỳ cần 18 triệu thùng/ngày. 

Bản tin của AFP lưu ý trong một thời gian dài, các hoạt động của tập đoàn dầu khí CNOOC chỉ giới hạn ở khu vực Biển Đông và dọc theo bờ biển Trung Quốc. Năm ngoái, tập đoàn này đã mua lại đối tác Canada Nexen với cái giá 15 tỷ đô la để mở rộng địa bàn sàn khu vực Bắc Mỹ. 

Ngoài thỏa thuận mà CNPC và CNOOC vừa đạt được trên thị trường Brazil, một tập đoàn dầu khí quốc doanh khác của Trung Quốc là Sinopec vừa mua lại một phần hãng dầu khí của Ai Cập với giá hơn 3 tỷ đô la cho dù Ai Cập đang trong giai đoạn cực kỳ bất ổn về phương diện chính trị.Lại cũng Sinopec hôm nay vừa ký kết một thỏa thuận với đối tác Nga Rosneft để được cung cấp « 10 triệu tấn dầu trong 10 năm ». Thỏa thuận này được ký kết nhân chuyến viếng thăm Trung Quốc của thủ tướng Nga, Medvedev.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.