Vào nội dung chính
CAM BỐT - HẬU BẦU CỬ

Cam Bốt: Phe đối lập lại biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Hôm nay, 23/10/2013, hàng ngàn người ủng hộ phe đối lập Cam bốt lại xuống đường ở thủ đô Phnom Penh để phản đối kết quả bầu cử tháng 7 vừa qua và phản đối việc ông Hun Sen tiếp tục giữ chức Thủ tướng.

Một người biểu tình mang ảnh ông Sam Rainsy, thủ lĩnh đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt, Phnom Penh, 23/10/2013
Một người biểu tình mang ảnh ông Sam Rainsy, thủ lĩnh đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt, Phnom Penh, 23/10/2013 REUTERS
Quảng cáo

Đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt của ông Sam Rainsy, đảng đối lập đang tẩy chay Quốc hội mới và từ mấy tháng qua vẫn yêu cầu điều tra các vụ gian lận phiếu mà họ cho là tràn lan. Họ cho biết là phong trào sẽ kéo dài 3 ngày. 

Đảng này cũng dự trù tuần hành đến văn phòng Liên Hiệp Quốc để trao một kiến nghị mà theo họ đã thu được khoảng 2 triệu chữ ký, cũng như sẽ tuần hành đến nhiều đại sứ quán trong những ngày tới. 

Phe đối lập Cam Bốt muốn vận động Liên Hiệp Quốc và 18 chính phủ mà cách đây đúng 22 năm đã ký kết Hiệp định Hòa bình Paris, đặt Cam Bốt dưới sự quản trị của Liên Hiệp Quốc, sau khi chấm dứt chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ và nhiều thập niên nội chiến. 

Theo phát ngôn viên lực lượng quân cảnh Cam Bốt, hàng ngàn cảnh sát đã được triển khai ở Phnom Penh hôm nay để tăng cường an ninh. Vào tháng trước, trong cuộc tập hợp quy tụ 20 000 người ủng hộ đối lập ở thủ đô Cam Bốt, đã có một người bị bắn chết. 

Theo các kết quả chính thức, đảng Nhân dân Cam Bốt của Thủ tướng Hun Sen đã giành được 68 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 28/07, so với 55 ghế của Đảng Cứu nguy Dân tộc. Nhưng phe đối lập đã bác bỏ kết quả này, khẳng định chính họ đã thắng cử và tố cáo các vụ gian lận bầu cử. 

Chính vì lý do này mà các dân biểu đảng Cứu nguy Dân tộc đã tẩy chay Quốc hội mới kể từ phiên khai mạc vào tháng 9 vừa qua. Quốc hội này đã vẫn bầu lại ông Hun Sen, cầm quyền từ 28 năm nay, làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ 5 năm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.