Vào nội dung chính
PAKISTAN - HOA KỲ

Thủ tướng Pakistan thăm Mỹ, một chuyến công du trọng yếu

Đến Hoa Kỳ từ cuối tuần qua, sau cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từ hôm Chủ nhật 20/10, vào hôm nay 23/10/2013, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif hội kiến với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên mà nguyên thủ Mỹ tiếp một lãnh đạo Pakistan kể từ 5 năm nay.

Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce (T) tiếp Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại trụ sở Quốc hội, Washington, 22/10/2013
Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce (T) tiếp Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại trụ sở Quốc hội, Washington, 22/10/2013 REUTERS
Quảng cáo

Pakistan đặt nhiều hy vong vào chuyến công du này trong bối cảnh Hoa Kỳ sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào năm tới đây 2014. Đây là chủ đề được gợi lên giữa hai bên hôm nay, bên cạnh các vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Thủ tướng Pakistan cũng mong đợi được trợ giúp hậu hĩnh về kinh tế. 

Thông tín viên RFI Gaëlle Lussiaà-Berdou tại Islamabad điểm lại các thăng trầm trong quan hệ hai bên thời gian qua : 

« Islamabad và Washington là đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố, nhưng quan hệ hai bên đã xấu đi những năm qua, nhất là sau chiến dịch sát hại Oussama Ben Laden ở Pakistan năm 2011. Tuy nhiên, hai bên giờ đây đã có dấu hiệu hòa hoãn và cho thấy ý chí làm việc với nhau để vãn hồi hòa bình ở Afghanistan, gần lúc lực lượng NATO chuẩn bị rút đi cuối năm tới đây. 

Cuộc chiến ở Afghanisstan đã tràn sang cả Pakistan, quân đội Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái chống lại Taliban ở vùng bộ tộc sát biên giới. Islamabad đã nhiều lần chính thức yêu cầu Mỹ ngưng chiến dịch này - vốn đã gây nhiều thương vong trong dân thường, nhưng nhiều người đã nghi ngờ là trong hậu trường, chính quyền Pakistan thật ra đã khuyến khích chiến dich này. 

Dù sao chăng nữa, ông Nawaz Sharif, trong một cuộc họp báo tại Washington hôm qua, cho biết ông sẽ yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay các vụ tấn công "vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ Pakistan và phá hoại các nỗ lực chống khủng bố".

Một vấn đề quan trọng khác nữa trong các cuộc thảo luận là hồ sơ kinh tế, thương mại. Kinh tế Pakistan đang èo uột, Islamabad đã phải vay 5 tỷ đô la của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Giờ đây ông Sharif sẽ phải hết sức thuyết phục Mỹ đầu tư để giúp vực dậy kinh tế ». 

Trước mắt có dấu hiệu cho thấy là ông Nawaz Sharif sẽ không ra về tay không. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tháo khoán ngay 1,6 tỷ đô la cho Pakistan. Hơn 3/4 khoản này dành cho trợ giúp quân sự. 

Ngoài ra Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu Quốc Hội tháo khoán một khoảnn tương tự cho năm 2014, nhưng còn phải đợi được thông qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.