Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - LƯƠNG THỰC

Trung Quốc : Giấc mơ tự túc lương thực đang tan biến

Báo chí Pháp hôm nay 24/10/2013, quan tâm khá nhiều đến thời sự tại Châu Á , mà đặc biệt là Trung Quốc. Với dân số đông nhất hành tinh, quốc gia này đã ra sức sản xuất một lượng lương thực lớn, nhưng vẫn không đủ để cung ứng cho người dân. Do đó, Trung Quốc tìm cách thu mua lương thực từ khắp nơi trên thế giới và thuê cả ruộng đất ở nước ngoài để trồng trọt, sản xuất. Báo kinh tế Les Echos đề cập đến vấn đề này qua bài viết khá dài mang tựa : « Giấc mơ tự túc lương thực của Trung Quốc đang tan biến».

Phơi ngô tại một khu làng thuộc huyện Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc (27/09/2013)
Phơi ngô tại một khu làng thuộc huyện Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc (27/09/2013) REUTERS
Quảng cáo

Tờ báo cho biết, từ tháng Năm vừa qua, Trung Quốc đã mua hàng triệu tấn lúa mì trên thị trường thế giới. Các chuyên gia ước tính con số này có thể sẽ lên đến 10 triệu tấn, lượng nhập khẩu đáng kể nhất từ 18 năm gần đây. Từ đó, Trung Quốc sẽ là nhà thu mua lúa mì số một trên thế giới. Giải thích cho tình hình trên, báo Les Echos cho biết, chất lượng lúa mì của Trung Quốc quá tệ trong mùa thu hoạch vừa qua do thời tiết xấu.

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng, cùng với sự phát triển của tầng lớp trung lưu đã làm thay đổi các thói quen về ăn uống. Tiêu thụ thịt heo, bò, gia cầm cũng bùng nổ. Gần 20 triệu người di cư hàng năm từ nông thôn ra thành thị vùng duyên hải phía đông. Với tốc độ như vậy, dân số thành thị sẽ vượt mức một tỷ từ nay đến năm 2025, theo văn phòng nghiên cứu McKinsey.

Để chăn nuôi gia súc, Trung Quốc đã nhập 80% lượng đỗ mà cả nước tiêu thụ. Paul Gaffet, phân tích gia thị trường ngũ cốc của ODA giải thích : « Đây là một quyết định mang tính chính trị của chính phủ khi ưu tiên sản xuất lúa mì và ngô, hơn là sản xuất các loại cây lấy dầu ». Chính phủ đã đưa ra một chính sách hỗ trợ ngành nông nghiệp, với việc giúp cơ khí hóa, xóa thuế khóa và duy trì người nông dân tại nông thôn.

Tuy nhiên, Trung Quốc có nguy cơ càng ngày càng lệ thuộc hơn vào bên ngoài khi nhập khẩu khá nhiều các nông sản. Trung tâm thông tin quốc gia Trung Quốc về ngũ cốc và dầu ăn đã thừa nhận khả năng tự cung ứng về ngũ cốc sẽ giảm từ nay đến năm 2020.

Cũng như mọi quốc gia khác, vẫn đề an ninh lương thực giữ một vai trò quan trọng và được xem như an ninh quốc gia. Một chuyên gia nhắc lại : « Thế hệ đã từng trải qua nạn đói vẫn còn đây » và phân tích : « Bắc Kinh biết rằng quân đội sẽ không tài nào dẹp được bạo loạn do nạn đói gây ra. Nạn đói sẽ gây bất ổn chính trị ».

Trong nhiều năm, Trung Quốc đã lập các kho dự trữ lớn, đặc biệt là lúa mì để đề phòng trường hợp cấp bách. Theo Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO), con số dự trữ lên đến 55 triệu tấn. Ngoài ra, có cả các kho dự trữ tư nhân, nhưng chẳng có số liệu cụ thể nào.

Gia tăng canh tác ở nước ngoài

Để bảo đảm an ninh lương thực, Trung Quốc đã tìm một số giải pháp khác. Từ nhiều năm nay, Bắc Kinh đầu tư thuê ruộng đất ở nước ngoài để canh tác, như tại Châu Phi và mới đây, còn tìm đến Ukraina.

Theo thống kê từ Bộ Tài nguyên Trung Quốc, diện tích ruộng đất canh tác sụt giảm 6,2% từ năm 1997 đến năm 2008. Từ nhiều năm nay, Trung Quốc tìm kiếm nguồn tài nguyên từ nước ngoài, tại Đông Nam Á có Lào, Cam Bốt và Indonesia. Ngoài ra, còn có Châu Mỹ La tinh.

Đặc biệt, Trung Quốc quan tâm đến nguồn nông sản của Ukraina, nay là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn trên thế giới. Mối quan hệ giữa hai quốc gia đã được siết chặt từ nhiều năm gần đây. Năm 2012, Bắc Kinh đã cho ngành nông nghiệp Ukraina vay 3 tỷ đô la và Kiev đang thương lượng để nhận được sự giúp đỡ tài chính cho hệ thống tưới tiêu. Cuối tháng Chín, một tin đồn cho biết Trung Quốc tính mua lại 3 triệu hecta đất nông nghiệp Ukraina, diện tích tương đương với nước Bỉ. 

Trung Quốc muốn thắt chặt trao đổi kinh tế với Châu Âu

Hội đàm kinh tế - thương mại cấp cao lần thứ 4 giữa Trung Quốc và Châu Âu diễn ra vào hôm nay tại Bruxelles. Đề tài này được nhật báo kinh tế Les Echos phản ánh qua bài viết của Phó Thủ tướng Trung Quốc Mã Khải mang tựa: « Người Trung Hoa chúng tôi muốn gia tăng trao đổi với Châu Âu ».

Mang tính chiến lược và toàn diện, cuộc hội đàm lần này là dịp để bàn luận sâu về các chủ đề kinh tế và thương mại mà cả hai phía cùng quan tâm, đồng thời cùng nhau hoạch định tương lai của mối quan hệ kinh tế, thương mại của hai bên.

Năm nay đánh dấu sinh nhật 10 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Châu Âu. Hợp tác kinh tế và thương mại đang phát triển nhanh chóng. Châu Âu hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc trong 9 năm liên tục. Trung Quốc là đối tác thứ hai của Châu Âu từ 10 năm nay. Hàng ngày, trao đổi thương mại hai bên đạt 1,5 tỷ đô la. Hàng hóa Trung Quốc ngày càng thâm nhập vào các hộ gia đình Châu Âu, trong khi đó, các nhãn hiệu, kiểu dáng Châu Âu cũng được người Trung Quốc khá ưa chuộng. Các quốc gia Châu Âu thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư và du khách Trung Quốc.

Trung Quốc hứa hẹn sẽ tiếp tục tiến trình cải cách, mở cửa và duy trì một nền kinh tế phát triển ổn định. Ông Mã Khải dẫn chứng, việc mở khu tự do thương mại Thượng Hải vừa qua cho thấy thiện chí của Trung Quốc trong việc tự do hóa và tạo điều kiện cho thương mại phát triển. Ông nhắc lại, vụ giải quyết tranh chấp về pin mặt trời hồi tháng Sáu cho thấy khả năng xử lý các tranh chấp thương mại của cả hai bên.

Đối lập Cam Bốt lại biểu tình phản đối đảng cầm quyền

Báo La Croix hôm nay quan tâm đến tình hình chính trị tại Cam Bốt. Kết quả bầu cử hồi tháng Bảy vừa qua vẫn còn làm phe đối lập ấm ức và họ đã xuống đường phản đối một cuộc bầu cử gian lận.

Theo tờ báo, hàng nghìn người ủng hộ phe đối lập biểu tình trên các con phố của thủ đô Phnom Penh từ hôm qua và phong trào biểu tình kéo dài 3 ngày. Họ phản đối kết quả bầu cử Quốc hội mà theo họ chứa nhiều gian lận và đã mang lại chiến thắng cho Thủ tướng Hun Sen, người đã nắm quyền lực từ năm 1985.

Đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc của ông Sam Rainsy đã tẩy chay Quốc hội vì cho là kết quả gian lận. Theo đảng này, có quá nhiều cử tri ma.

Tại tỉnh Kampong Cham, nơi mà đảng đối lập chiếm được 10 trên tổng số 18 ghế. Ông Mu Sochua, một dân biểu thuộc đảng đối lập phát biểu : « Chúng tôi thắng cử là nhờ sự ủng hộ của thanh niên, vì họ muốn có một tương lai sáng lạng hơn ». Chương trình tranh cử nhắm đến việc chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nghèo, tăng lương cho công nhân và giáo viên « để cho họ không phải bán trái cây trong lớp học để kiếm thêm thu nhập ». Dân chúng vùng này được xem là năng động, tiếp xúc nhiều với thông tin, nên đã dám lên tiếng phản đối nạn tham nhũng và cướp đất. Pheng, một công dân 25 tuổi, lên án : « Chính phủ hiện nay đã bán rừng, gỗ, sông ngòi và đất đai. Hun Sen đã bán đất nước ».

Nhân vật số hai của Đảng Cứu nguy Dân tộc, ông Kem Sokha đã đến tỉnh Kampong Cham để ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Thế nhưng, bên bờ sông Mêkông, ông không hề đề cập nhiều đến lũ lụt mà về việc tổ chức biểu tình trong vòng 3 ngày tại thủ đô. Ông đã phát gạo, muối, nước mắm, tương cho dân chúng. Khi tạt qua một trường học, ông đã cho trường 200 000 riel, tương đương 35 euro. Liệu ông có dùng đồng tiền để mua chuộc dân chúng không như đảng của ông Hun Sen từng làm để mua lá phiếu ? Ông Kem Sokha xác nhận là tiền cho học sinh là từ hội người Cam Bốt ở nước ngoài đóng góp. « Đảng chúng tôi không cho tiền. Đó không phải là thói quen của chúng tôi ».

Ngờ vực trước đồng đô la, đồng euro tăng giá

Mục kinh tế của báo Le Monde đăng tin vào ngày thứ ba (22/10/2013), giá đồng euro lần đầu tiên tăng giá đến mức đỉnh điểm trước đồng đô la kể từ năm 2011: 1 euro đổi 1, 3780 đô la.

Theo tờ báo, cuộc khủng hoảng « shutdown » gần đây của Hoa Kỳ làm cho đồng đô la mất giá và các đồng ngoại tệ lớn khác tăng giá. Số lượng việc làm của Mỹ được công bố vào thứ Ba vừa rồi làm cho các nhà đầu tư phải thất vọng. Xứ sở của chú Sam chỉ tạo ra được 148 000 công việc vào tháng Chín, thấp hơn con số 183 000 mà các nhà phân tích trông đợi. Các số liệu này là một dấu hiệu quyết định để bắt mạch nền kinh tế số một thế giới. Một chuyên gia nhận định : « Phục hồi kinh tế Mỹ ít vững chắc hơn mong đợi nhưng đặc biệt, nền kinh tế này còn rất lệ thuộc vào việc bơm tiền mặt của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ». Nhà đầu tư tự hỏi về khả năng điều hành đất nước và đưa ra các giải pháp của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa.

Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là liệu đồng euro tăng giá có gây hại cho hoạt động kinh tế của khu vực đồng euro hay không ? Đối với một số chuyên gia thì chắc chắn là đồng euro tăng giá tác hại nặng nề đến giá cả xuất khẩu và không có lợi cho khôi phục kinh tế.

Các quốc gia trong khu vực không chịu ảnh hưởng như nhau. Ví dụ, các công ty của Đức chuyên trong lĩnh vực cao cấp không chịu ảnh hưởng năng nề của việc tăng giá đồng euro. Thế nhưng, các công ty vừa và nhỏ của Pháp đã bắt đầu gặp khó khăn khi 1 euro đổi lấy 1,23 đô la.

Thế nhưng, đồng euro tăng cũng mang lại lợi ích riêng cho Châu Âu. Đó là hạ giá nguyên vật liệu nhập khẩu, đặc biệt là năng lượng được trao đổi bằng đồng đô la.

Thiếu ngủ có thể gây ra bệnh Alzheimer

Mục khoa học của báo Le Figaro bàn luận về đề tài : « Thiếu ngủ có thể gây nên bệnh Alzheimer ». Hai công trình nghiên cứu độc lập vừa được đăng vào tháng Mười này cho thấy vai trò của giấc ngủ trong việc bảo dưỡng não bộ và giảm thiểu nguy cơ bệnh thoái hóa não bộ.

Tác động của thời gian ngủ lên trí nhớ và hiệu năng của trí tuệ cũng được trường đại học Hồng Kông và Birmingham nghiên cứu trong một công trình chung từ năm 2003 đến 2008 trên 28 000 người già từ 50-85 tuổi. Người Trung Quốc có kết quả tốt nhất qua cuộc kiểm tra là những người ngủ từ 7-8 giờ/ngày. Đó là trường hợp của 1/2 số người tham gia cuộc nghiên cứu. Hiệu năng trí tuệ giảm đáng kể đối với những người ngủ hơn 10 tiếng hay ít hơn 5 tiếng/ ngày. Việc thức dậy một cách mệt mỏi cũng cho một kết quả trí tuệ ít tốt hơn do có thể đã trải qua một giấc ngủ không đủ sâu để phục hồi sức khỏe.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.