Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - QUÂN SỰ

Hàn Quốc tập trận bảo vệ các đảo đang tranh chấp với Nhật

Theo thông báo của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hôm nay, 25/10/2013, quân đội nước này đã mở một cuộc tập trận nhằm chống lại mọi mưu toan đổ bộ lên các đảo mà Seoul đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản.

Binh sĩ Hàn Quốc tập trận chống đổ bộ lên đảo, 25/10/2013
Binh sĩ Hàn Quốc tập trận chống đổ bộ lên đảo, 25/10/2013 REUTERS
Quảng cáo

Cuộc tập trận kéo dài bốn tiếng đồng hồ, huy động năm chiến hạm, các chiến đấu cơ phản lực và trực thăng, nhằm thể hiện « quyết tâm » của quân đội Hàn Quốc bảo vệ quần đảo Dokdo. 

Quần đảo này, mà phía Nhật gọi là Takashima, hiện do Hàn Quốc quản lý, vẫn là tranh chấp chủ quyền lãnh thổ gay gắt giữa hai nước Đông Bắc Á này. Cuộc tập trận hôm nay diễn ra vào lúc Hàn Quốc tổ chức « Ngày Dokdo », được khởi xướng từ cách đây bốn năm, nhằm quảng bá chủ quyền lãnh thổ của nước này. 

Nhật hôm nay đã phản ứng giận dữ trước cuộc tập trận của Hàn Quốc. Chánh văn phòng chính phủ Nhật Yoshihide Suga cho biết Tokyo đã gởi công hàm phản đối đến đại sứ quán Hàn Quốc và đến Seoul qua các kênh ngoại giao, khẳng định rằng quần đảo Dokdo/Takeshima là một bộ phận không thể tách rời lãnh thổ Nhật. 

Cũng liên quan đến bán đảo Triều Tiên, hôm nay, Bắc Triều Tiên đã trả tự do và trục xuất 6 người Hàn Quốc không rõ danh tánh, một cử chỉ thiện chí trong bối cảnh quan hệ giữa Bình Nhưỡng với Seoul và Washington còn căng thẳng. Theo các thông tin chưa được xác nhận, một số trong nhóm người này có thể có liên hệ với những nhóm truyền giáo Tin Lành, vẫn hoạt động giúp đở những người Bắc Triều Tiên đào thoát sang miền Nam. 

Vào tháng 2/2010, Bình Nhưỡng thông báo đã bắt giữ bốn người Hàn Quốc xâm nhập trái phép vào lãnh thổ miền Bắc. Bốn người này dường như nằm trong nhóm 6 người được thả hôm nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.