Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - NHÂN QUYỀN

LHQ : Bạo động đối với người Rohingya đe dọa cải cách ở Miến Điện

Hãng tin Reuters hôm nay 25/10/2013 cho biết, theo báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Miến Điện, các vụ bạo động nhằm vào người thiểu số Rohingya ở Miến Điện gây ra tâm lý chống Hồi giáo, đe dọa những cải cách chính trị và kinh tế được tiến hành sau nửa thế kỷ dưới chế độ độc tài quân sự.

Người Hồi giáo Rohingya đi lang thang sau các vụ bạo động tại Sittwe, Miến Điện,16/06/2012
Người Hồi giáo Rohingya đi lang thang sau các vụ bạo động tại Sittwe, Miến Điện,16/06/2012 REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Theo số liệu của chính phủ Miến Điện, ít nhất 192 người đã bị thiệt mạng từ tháng 6 đến tháng 10/2012 trong các vụ xung đột giữa người Rakhine theo đạo Phật và người Rohingya, vốn bị đa số cho là người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh. Các vụ đụng độ này gây hỗn loạn trên các miền khác của đẩt nước, nhiều nhóm Hồi giáo khác cũng bị tấn công. Được biết chỉ có 5% trên tổng số 60 triệu người Miến Điện theo đạo Hồi. 

Trước Ủy ban phụ trách nhân quyền của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, báo cáo viên Tomas Ojea Quintana phát biểu : « Tổng thống Thein Sein đã đọc những bài diễn văn nêu cao sự cần thiết phải chứng tỏ lòng tin cậy, sự tôn trọng và cảm thông giữa những người theo các tôn giáo khác nhau và các nhóm thiểu số ở Miến Điện. Tuy nhiên chính phủ còn phải làm nhiều hơn để tấn công vào các luận điệu phân biệt đối xử, và bảo vệ các cộng đồng thiểu số dễ tổn thương ». 

Ông Quintana nói thêm : « Nguyên nhân sâu xa của việc phân biệt đối xử người Hồi giáo, và đặc biệt là người Rohingya, vẫn chưa được xử lý. Những khẳng định về các vi phạm hiển nhiên từ đầu đợt bạo động hồi tháng Sáu, kể cả từ phía các thành viên cơ quan an ninh Nhà nước, vẫn chưa hề được đề cập đến ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.