Vào nội dung chính
ĐÔNG NAM Á

Bầu cử địa phương tại Philippines trong không khí bạo lực

Hôm nay 28/10/2013, 54 triệu cử tri Philippines được mời tham gia bầu cử 42.000 cơ quan hành chánh địa phương từ thành phố đến xã quận. Lực lượng an ninh Philippines được đặt trong tình trạng báo động tối đa. Nỗ lực chống tham nhũng của Tổng thống Aquino chưa dẹp hết được các thế lực cường hào mà ám sát là hình thức vận động tranh cử. 

Cuộc tuần hành tại Manila vào năm 2012 tưởng niệm 57 nạn nhân trong vụ thảm sát tại Maguindanao, miền Nam Philippines ngày 23/11/2009. Vụ đó được xem là biểu tượng của tệ nạn bạo động chính trị.
Cuộc tuần hành tại Manila vào năm 2012 tưởng niệm 57 nạn nhân trong vụ thảm sát tại Maguindanao, miền Nam Philippines ngày 23/11/2009. Vụ đó được xem là biểu tượng của tệ nạn bạo động chính trị. REUTERS/Romeo Ranoco
Quảng cáo

Theo AFP, nền dân chủ của Philippines được hình thành từ năm 1986 và có tiến bộ khả quan vẫn còn phải đối phó với nạn bạo lực và tham ô của một số cường hào địa phương.

Theo nhận định của phát ngôn viên cảnh sát quốc gia thì bạo lực đã gia tăng trong những ngày qua vì các phe phái ganh đua tranh cử. Một số người có thế lực không ngần ngại thuê giết mướn thanh toán đối thủ.

Trong bốn tuần tranh cử có 22 người thiệt mạng trong các vụ thanh toán hoặc tấn công vào các đoàn vận động viên và cả nhân viên công lực cao hơn con số 15 người chết trong cuộc bầu cử Tổng thống và Thượng viện năm 2010.

An ninh đặc biệt đã được tăng cường tại các tỉnh miền nam nơi có các phong trào Hồi giáo ly khai hoặc khủng bố. Hơn 6000 cảnh sát được bố trí tại bốn tỉnh của đảo Mindanao. Một trường tiểu học, nơi cử tri bỏ phiếu, đã bị đốt cháy trước ngày bầu cử.

Hôm chủ nhật, một ứng cử viên bị bắt cóc trong khi một người anh em của một ứng cử viên thị trưởng ở Basilan bị bắn chết. Các « đại gia » địa phương sử dụng mọi phương tiện bạo lực để áp đảo tinh thần đối phương và để gian lận.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.