Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Đảng Cộng sản Trung Quốc họp đầu tháng 11 để thông qua cải tổ kinh tế sâu rộng

Theo một thông báo của Bộ Chính trị được Tân Hoa Xã công bố hôm nay, 29/10/2013, đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ triệu tập Hội nghị Trung ương từ ngày 9-12/11 tới đây. Đây là một cuộc họp quan trọng, được dự đoán là nhằm công bố các biện pháp cải cách kinh tế sâu rộng.

REUTERS/Edgar Su
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, trong những tuần lễ qua, giới phân tích luôn luôn theo dõi chặt chẽ mọi gợi ý cải cách của Tổng Bí thư kiêm chủ tịch nước Tập Cận Bình, chính thức nhậm chức lãnh đạo đảng vào năm ngoái, để xem cụ thể cải tổ sẽ đi theo hướng nào.

Trong lãnh vực đối nội, cho đến nay, ông Tập Cận Bình đã tự chứng tỏ mình là một nhà cải cách trên một số vấn đề, chẳng hạn như trong lãnh vực chống tham nhũng và lãng phí. Thế nhưng, chính quyền của ông cũng đã tăng cường trấn áp các phương tiện thông tin truyền thống và các mạng xã hội.

Trong lãnh vực đối ngoại, Bắc Kinh cũng đẩy mạnh chủ trương trả đũa, chống lại các công ty nước ngoài bị cáo buộc thông đồng nhằm ấn định giá cả trên thị trường Trung Quốc.

Đối với các láng giềng, ông Tập Cận Bình cũng thể hiện một lập trường ngày càng quyết đoán trong việc bảo vệ điều mà Trung Quốc cho là chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Vào hôm qua, báo chí Trung Quốc đã tiết lộ một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, một định chế tham vấn cho chính phủ, trong đó nêu lên một danh sách các gợi ý cải cách. Vấn đề là chưa rõ các gợi ý này sẽ được đảng Cộng sản thông qua hay không, vì có nhiều ý kiến khác cũng sẽ được đưa ra.

Trong số các đề xuất được nêu lên trong lộ trình của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, có việc bãi bỏ chế độ hộ khẩu, công bố thông tin tài chính cá nhân của các quan chức, và việc nới lỏng quyền quản lý của Nhà nước trên ngành đường sắt, năng lượng và nhiều lãnh vực khác.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.