Vào nội dung chính
MALAYSIA - TRUNG QUỐC - QUÂN SỰ

Malaysia và Trung Quốc tập trận chung lần đầu tiên vào năm 2014

Dù đang có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, Malaysia và Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung vào năm tới 2014. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã tiết lộ tin trên vào hôm nay, 30/10/2013, khi ông đang có mặt tại Bắc Kinh trong khuôn khổ một chuyến công du Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Malaysia và Trung Quốc tổ chức một cuộc thao diễn quân sự hỗn hợp, một động thái được cho là phản ánh xu thế thân thiện giữa hai nước.

Thủ tướng Najib Razak (T) và Chủ tịch Tập Cận Bình, tại Thượng đỉnh Kinh tế Malaysia-Trung Quốc, tổ chức tại Kuala Lumpur, 04/10/2013
Thủ tướng Najib Razak (T) và Chủ tịch Tập Cận Bình, tại Thượng đỉnh Kinh tế Malaysia-Trung Quốc, tổ chức tại Kuala Lumpur, 04/10/2013 REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết : « Malaysia và Trung Quốc dự kiến mở cuộc tập trận hỗn hợp đầu tiên giữa hai nước trong năm 2014, sau khi Bản ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng (song phương) đã được ký kết vào năm 2005 ». Tuyên bố không đưa ra chi tiết về cuộc tập trận được dự trù như vị trí, quy mô, hoặc các binh chủng tham gia.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Malaysia cũng xác nhận rằng đó sẽ là cuộc tập trận đầu tiên giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Thông báo về cuộc diễn tập quân sự được đưa ra vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đang đi thăm Trung Quốc, không đầy một tháng sau chuyến thăm Malaysia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một chuyến công du trong đó trong đó hai nước đã cam kết thắt chặt thêm quan hệ .

Tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đã tiếp xúc với đồng nhiệm Trung Quốc Thường Vạn Toàn. Theo AFP, ông Hishammuddin cho biết là ông đã mời ông Thường Vạn Toàn đến thăm căn cứ hải quân Mawilla 2 của Malaysia trên đảo Borneo ở Biển Đông. Mục tiêu chuyến thăm nhằm mục đích phát huy một quan hệ gọi là « tiếp xúc trực tiếp » với hạm đội Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông.

Malaysia cùng với Brunei, Philippines và Việt Nam là 4 nước Đông Nam Á đang bị Trung Quốc lấn lướt trên vấn đề chủ quyền tại vùng quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Tuy nhiên, cho đến nay, trên bình diện chính thức, Malaysia (và Brunei) thường xuyên tránh gây căng thẳng với Trung Quốc để bảo toàn quan hệ kinh tế tốt đẹp,.

Theo AFP, câu hỏi đang đặt ra hiện nay là xu thế tăng cường quan hệ quốc phòng rõ nét giữa Malaysia với Trung Quốc sẽ được các nước đang tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh tại Biển Đông đón nhận ra sao, đặc biệt là tại Việt Nam và Philippines, hai nước đã không ngần ngại công khai phản đối các hành vi bị cho là quá đáng của Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.