Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Tham nhũng : Tập đoàn Hàn Quốc KT Corp. bị khám xét

Viện Kiểm sát Hàn Quốc hôm nay 01/11/2013 đã ra lệnh khám xét các văn phòng của KT Corp, tập đoàn điện thoại cố định hàng đầu nước này, và là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động đứng thứ nhì Hàn Quốc, trong khuôn khổ một cuộc điều tra tham nhũng. Một phát ngôn viên của tập đoàn cho biết như trên.

Cảnh sát điều tra về chủ tịch KT, bị nghi là có lập quỹ đen và đầu tư sai lầm khiến tập đoàn mất hàng trăm triệu đô la - Reuters
Cảnh sát điều tra về chủ tịch KT, bị nghi là có lập quỹ đen và đầu tư sai lầm khiến tập đoàn mất hàng trăm triệu đô la - Reuters
Quảng cáo

Các điều tra viên đã tịch thu các ổ cứng và tài liệu từ ba văn phòng chính của tập đoàn tại Seoul và các nơi khác. Đây là cuộc khám xét lần thứ hai trong vòng mười ngày qua. Theo hãng tin Yonhap, tư gia của năm lãnh đạo của KT cũng bị lục soát. 

Mục tiêu của cuộc điều tra là chủ tịch tập đoàn KT, ông Lee Suk Chae, bị cho là có lập quỹ đen và đưa ra các quyết định đầu tư sai lầm khiến tập đoàn bị thiệt hại hàng trăm triệu đô la. Ông Lee Suk Chae, một người thân cận với cựu tổng thống Lee Myung Bak đã bác bỏ các cáo buộc mà ông cho là « vô căn cứ ». 

Trong thông cáo hôm nay, tập đoàn KT cho biết lợi nhuận sau thuế trong quý ba đã sụt giảm 63% so với cách đây một năm, còn 136 tỉ won (128 triệu euro). Doanh số bán giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 5,73 ngàn tỉ won.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.