Vào nội dung chính
MALAYSIA - ÚC - MỸ

Malaysia triệu mời hai đại sứ Úc-Mỹ lên phản đối vụ nghe lén thông tin

Hôm nay 02/11/2013, Ngoại trưởng Malaysia thông báo đã cho triệu mời đại sứ của Úc và Mỹ lên đẻ phản đối sau khi có thông tin báo chí dẫn các phát giác của Edward Snowden nói rằng Kuala Lumpur cũng là đối tượng của chương trình nghe lén thông tin của cơ quan mật vụ Mỹ với sự hỗ trợ của Úc.

Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman - Reuters
Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman - Reuters
Quảng cáo

Theo nhật báo Đức Der Spiegel và nhật báo Úc The Sydney Morning Herald, nhiều đại sứ quán Úc tại châu Á đã được tình báo Mỹ sử dụng vào mục đích nghe trộm thông tin trao đổi, đặc biệt trên internet. Việc làm này nằm trong mạng lưới gián điệp thông tin rộng lớn của cơ quan an ninh Mỹ NSA đã bị Edward Snowden phát giác.

Theo đó hai tờ báo nói trên, có tới 90 cơ quan ngoại giao Mỹ ở châu Á , điển hình như tại Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Cam Bốt hay Miến Điện có thể đã được lắp đặt hệ thống lấy trộm giữ liệu thông tin.

Trước đó, Trung Quốc và Indonesia cũng đã yêu cầu phía Úc phải giải thích về thông tin tố cáo các cơ quan đại diện ngoại giao của Úc ở các nước này có dính líu vào chương trình nghe lén thông tin của Mỹ.

Hôm nay, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman cho biết hôm qua đã triệu mời các trưởng đại diện ngoại giao của Úc và Mỹ để trao công hàm phản đối trước những phát giác cơ quan ngoại của hai nước này tại Kuala Lumpur có hoạt động lấy trộm thông tin ».

Bên lề một cuộc họp khu vực hôm qua, Ngoại trưởng Anifah cũng đã gặp riêng đồng nghiệp úc Julie Bishop để bày tỏ « mối quan ngại nghiêm trọng về những thông tin đang gây phẫn nỗ trong dư luận Malaysia ». Trong tuần, Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry cũng đã thừa nhận những hoạt động gián điệp của Hoa Kỳ đã đi quá xa.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.