Vào nội dung chính
NGA - NHẬT

Nga–Nhật thỏa thuận hợp tác chống khủng bố

Theo AFP, hôm nay 02/11/2013, sau cuộc đối thoại liên bộ Quốc phòng –Ngoại giao lần đầu diễn ra tại Tokyo, giữa Nga và Nhật Bản, hai bên đã thông báo đạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố mặc dù vẫn còn có bất đồng trong tranh chấp biển đảo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera chủ trì cuộc đối thoại liên bộ Quốc phòng –Ngoại giao tại Tokyo (ministrydefence.jp)
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera chủ trì cuộc đối thoại liên bộ Quốc phòng –Ngoại giao tại Tokyo (ministrydefence.jp)
Quảng cáo

Hôm nay, tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera đã chủ trì cuộc đối thoại kéo dài một ngày với các đồng nghiệp Nga Ngoại trưởng Sergei Lavrov và bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai nước vốn vẫn đang có những tranh chấp về chủ quyền biển đảo.

Chủ đề chính của cuộc thảo luận không phải vấn đề chủ quyền biển đảo mà là hợp tác chống khủng bố. Thông cáo chung sau cuộc đối thoại chỉ rõ , Tokyo và Matxcơva đã thỏa thuận Lực lượng phòng vệ Nhật và hải quân Nga sẽ cùng tiến hành các cuộc tập trận chung với các bài tập chống khủng bố và cướp biển. Hai nước cũng đã quyết định tiến hành các cuộc « thảo luận Nga – Nhật trên vấn đề an ninh mạng » cũng như thúc đẩy các cuộc đối thoại về an ninh và quốc phòng ở cấp bộ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung hôm nay, bộ trưởng Quốc phòng nhật Kishida nói : « chúng tôi đã có bước khởi đầu tốt đẹp, mở ra một chương mới trong quan hệ Nga – Nhật ».

Theo lãnh đạo quốc phòng Nhật, thì sự hợp tác trên vấn đề an ninh « sẽ có tác động tích cực đối với các cuộc đàm phán để đi tới ký hiếp ước hòa bình » mà hai nước láng giềng này chưa có được vì các tranh chấp lãnh thổ.

Tokyo và Matxcơva vẫn tranh chấp nhau quần đảo Kurile, nằm ở cực bắc nước Nhật mà Tokyo gọi là « lãnh thổ phương bắc » nhưng hiện do Matxcơva quản lý. Ngoài ra hai nước láng giềng này còn tranh chấp chủ quyền 4 hòn đảo đã được Liên Xô sáp nhập từ sau Thế chiến thứ 2.

Trước khi bước vào cuộc đối thoại, hôm qua hai bên cho biết sẽ gặp lại nhau ở cấp thứ trưởng vào đầu năm 2014 để bàn về những vấn đề trên.

Cuộc đối thoại đầu tiên liên bộ Ngoại giao Quốc phòng giữa Matxcơva và Tokyo lần này mang nhiều ý nghĩa nhất là vào thời điểm quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh ngày càng trở nên căng thẳng vì những tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông. Từ trước tới nay Nhật mới chỉ có các cuộc đối thoại tương tự với Úc và Hoa Kỳ.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.