Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Nhật thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài từ 15 năm qua

Kinh tế Nhật bắt đầu có lạm phát trở lại và tăng trưởng nhẹ. Đó là đánh giá của Ngân hàng trung ương Nhật bản (Boj) công bố hôm 31/10/2013 về tình hình kinh tế nước này trong năm 2013, được khóa sổ vào tháng 3 năm 2014. Dự báo tăng giá tiêu dùng khoảng 0,6%, báo cáo của Ngân hàng trung ương dường như khẳng định nước Nhật đã thoát ra khỏi tình trạng giảm phát kéo dài suốt 15 năm qua.

Ông Haruhiko Kuroda, giám đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản - REUTERS /Yuya Shino
Ông Haruhiko Kuroda, giám đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản - REUTERS /Yuya Shino
Quảng cáo

Một dự báo khả quan khác của Ngân hàng trung ương Nhật Bản đó là tổng sản phẩm nội địa của Nhật trong năm 2013 sẽ tăng 2,7%. Định chế ngân hàng này đánh giá nền kinh tế thứ ba thế giới đang có sự bình phục từ từ.

Các con số thông báo nói trên trùng hợp với kết quả tổng thể tích cực của các tập đoàn Nhật trong nửa đầu năm tài khóa. Các nhà công nghiệp Nhật đã tận dụng tốt cơ hội đồng tiền yên thấp và các biện pháp hỗ trợ của chính phủ.

Đầu tuần này, tập đoàn Mitsubishi thông báo lãi ròng tăng 55% trong khoảng từ tháng Tư đến tháng Chín, tức là vào khoảng trên 46 tỷ yên. Tập đoàn này còn dự tính lợi nhuận của cả năm 2013 sẽ đạt con số kỷ lục. Hãng Honda cũng tăng lợi nhuận 46% trong cùng thời kỳ trên.

Tập đoàn luyện kim Nippon Steel & Sumitomo Metal cũng như các nhà chế tạo linh kiện điện tử Toshiba đều thông báo lợi nhuận gia tăng. Ngay cả tập đoàn điện lực Electric Power, bị tổn thất nặng nề trong vụ tai nạn hạt nhân Fukushima năm 2011, cũng có được lợi nhuận 120 tỷ yên trong 6 tháng đầu năm nay.

Theo các chuyên gia kinh tế, có được thành công bước đầu này là “nhờ vào chính sách kinh tế Abenomic” của chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe mà một trong những chủ trương lớn là cải cách chính sách tiền tệ, thúc đẩy ngân hàng trung ương Nhật tăng khối lượng tiền tệ lưu thông trên thị trường.

Nếu như kinh tế Nhật Bản đang có dấu hiệu khởi sắc thì môi trường kinh tế thế giới vẫn còn rất mong manh. Điều này sẽ là vật cản không nhỏ cho phát triển kinh tế Nhật dựa chủ yếu vào xuất khẩu trong thời gian tới. Theo Tokyo, xuất khẩu của Nhật trong tháng Chín sang Mỹ đã giảm 5,8% so với tháng Tám và sang châu Á giảm 1,7%. Vẫn còn nhiều tập đoàn chế tạo điện tử thua lỗ do giảm sút hoạt động tại Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.