Vào nội dung chính
TRUNG Á - BẦU CỬ

Tadjikistan bầu Tổng thống

Hôm nay, 06/11/2013, cử tri Tadjikistan đi bỏ phiếu bầu Tổng thống. Theo giới quan sát, trong cuộc tranh cử không hề có một ứng cử viên đối lập thực sự nào, Tổng thống Imamoli Rakhmon, 61 tuổi, cầm quyền từ năm 1992, tại nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, nắm chắc phần thắng để ở lại thêm một nhiệm kỳ bảy năm nữa.

Một phòng bỏ phiếu, bầu cử Tổng thống Tadjikistan, 06/11/2013
Một phòng bỏ phiếu, bầu cử Tổng thống Tadjikistan, 06/11/2013 REUTERS/Nozim Kalandaro
Quảng cáo

Cử tri Tadjikistan bắt đầu đi bỏ phiếu từ 6 giờ, giờ địa phương (tức 1 giờ GMT). Các phòng phiếu đóng cửa vào lúc 20 giờ. Các kết quả chính thức đầu tiên sẽ được công bố trong đêm hôm nay, qua sáng mai.

Cuộc bầu cử hôm nay được giới nhân quyền nhìn nhận là giả hiệu. Cử tri Tadjikistan chỉ có quyền lựa chọn giữa Tổng thống Imamoli Rakhmon và năm ứng cử viên trung thành với Tổng thống mãn nhiệm. Ứng cử viên đối lập thực thụ duy nhất, bà Oinihol Bobonazarova – một nhà tranh đấu nhân quyền – đã không được quyền ra ứng cử.

Kể từ khi Tadjikistan được độc lập vào năm 1991, sau khi Liên Xô sụp đổ, phương Tây không công nhận bất cứ cuộc bầu cử nào tại nước này. Giới nhân quyền tố cáo tệ sùng bái cá nhân mà Tổng thống Rakhmon duy trì trong suốt thời gian ông nắm quyền.

Tổng thống Rakhmon tìm mọi cách để nắm giữ quyền lực. Sau khi tái đắc cử năm 2006, với 79% phiếu bầu, ông Rakhmon đã dùng con đường trưng cầu dân ý để thay đổi các quy định trong Hiến pháp hiện hành, để tiếp tục ra ứng cử lần nữa. Tổng thống Tadjikistan có được sự hậu thuẫn mạnh từ Nga. Cách nay một tháng, Quốc hội nước này vừa ký một thỏa thuận với Matxcơva, cho phép quân đội Nga tiếp tục đồn trú thêm 30 năm nữa tại Tadjikistan, trong bối cảnh liên quân NATO dự kiến rút hết khỏi nước Afghanistan vào năm tới. Khi lên nắm quyền, chính quyền của ông Rakhmon phải đối mặt với cuộc nổi dậy Hồi giáo trong những năm 1992-1997.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.