Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC -THỂ THAO

Trung Quốc và giấc mơ Cúp bóng đá thế giới

Sau thắng lợi của đội tuyển Quảng Đông hôm 09/11/2013 trước đội Hàn Quốc FC Seoul, báo chí Trung Quốc không ngừng mơ ước đến một ngày quốc gia đông dân nhất hành tinh này được chọn để tổ chức Cúp bóng đá thế giới.

Niềm vui của cầu thủ đội Quảng Đông sau trận chung kết đoạt Cúp liên đoàn Châu Á, tại sân vận động Thiên Hà, ngày 09/11/2013
Niềm vui của cầu thủ đội Quảng Đông sau trận chung kết đoạt Cúp liên đoàn Châu Á, tại sân vận động Thiên Hà, ngày 09/11/2013 REUTERS/Bobby Yip
Quảng cáo

Câu lạc bộ bóng đá Quảng Đông là đội tuyển Trung Quốc đầu tiên đoạt Cúp liên đoàn Châu Á từ năm 1990 tới nay và ông Tập Cận Bình lại là một người rất mê bộ môn thể thao này. Cho nên làng báo Trung Quốc coi đây là cơ hội bằng vàng để Bắc Kinh đệ đơn xin tổ chức Cúp bóng đá thế giới.

« Đội tuyển Quảng Đông không phụ lòng ông Tập » tựa một bài báo trên mạng xã hội Vi Bác của Nhân Dân Nhật Báo. Nhiều người ghi nhận là cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc luôn có khuynh hướng vơ về mình tất cả những thắng lợi thể thao.

Cho tới sáng nay, trong ấn bản đề ngày 11/11/2013 tờ báo này vẫn còn trở lại với sự kiện thể thao đó và không ngần ngại coi thành tích của đội bóng Quảng Đông là món quà đối với Hội nghị trung ương 3 đang diễn ra tại Bắc Kinh. Nhân dịp này, tờ báo đã không ngớt lời ca tụng chủ nghĩa tư bản và những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Nhân Dân Nhật Báo viết : « Công cuộc cải cách không phải là dễ, nhưng nền bóng đá của nước nhà đã chứng minh được rằng, tiền bạc không còn là một mối lo ngại đối với Trung Quốc. Nếu như các doanh nghiệp bằng lòng tài trợ và các nguồn tài chính được sử dụng đúng chỗ thì nền bóng đá của Trung Quốc sẽ đi rất xa. Chúng ta cần tin tưởng vào kinh tế thị trường, vào các doanh nghiệp. Bóng đá Trung Quốc không phụ lòng mong đợi của Chủ tịch Tập Cận Bình ».

Năm 2011, trong một trận bóng giao hữu giữa đội tuyển Trung Quốc với Hàn Quốc, ông Tập Cận Bình đã nhận được một quả bóng có chữ ký của trung vệ Hàn Quốc Park Ji-sung. Khi đó, ông Tập đã bày tỏ ba điều mong ước. Một là Trung Quốc sẽ đại diện cho Châu Á để dự Cúp bóng đá thế giới, hai là Trung Quốc được tổ chức sự kiện thể thao trọng đại này và thứ ba là Trung Quốc đoạt chức vô địch thế giới. Trước mắt, giấc mơ thứ nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình còn hãy xa vời. Sau hai bàn thắng và ba trận thua, Trung Quốc vừa bị loại khỏi danh sách các quốc gia Châu Á tham dự Wolrd Cup 2014 tổ chức tại Brazil !

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.