Vào nội dung chính
HOA KỲ - ANH - PHILIPPINES

Anh, Mỹ điều tàu chiến tới Philippines cứu hộ nạn nhân bão Haiyan

Liên Hiệp Quốc cảnh báo thiệt hại nhân mạng do bão Haiyan có thể lên tới 10 000 người chỉ riêng tại thành phố Tacloban tỉnh Leyte, miền trung Philippines. Hàng không mẫu hạm Mỹ, USS George Washington đang hiện diện tại Hồng Kông đã được lệnh tới hiện trường. Khu trục hạm HMS Daring của Anh quốc đang từ Singapore đã được cấp tốc điều tới Philippines.

Hoa Kỳ là nước đầu tiên có mặt tại hiện trường, tham gia vào công tác cứu trợ nạn nhân thiên tai - Reuters
Hoa Kỳ là nước đầu tiên có mặt tại hiện trường, tham gia vào công tác cứu trợ nạn nhân thiên tai - Reuters
Quảng cáo

Hôm nay 12/11/2013, Liên Hiệp Quốc kêu gọi quốc tế hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân bão Haiyan Philippines. Người đứng đầu các công tác cứu trợ nhân đạo Liên Hiệp Quốc, Valerie Amos đang trên đường tới Manila để khởi động chiến dịch quyên góp cấp tốc cho nạn nhân bão Haiyan. Cộng đồng quốc tế nhanh chóng hỗ trợ Philippines trong công việc cứu hộ nạn nhân và khắc phục hậu quả thiên tai. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên có mặt tại hiện trường.

Sau khi đã huy động máy bay trực thăng, thủy quân lục chiến và thiết bị cứu hộ trên biển tới Philippines, chiếc hàng không mẫu hạm Mỹ USS George Washington vào hôm nay đã rời cảng Hồng Kông để đến Philippines tham gia công tác cứu trợ nạn nhân bão Haiyan.

Trên tàu có 5 000 thủy thủ và một đội ngũ hơn 80 chiếc trực thăng. Trên nguyên tắc, hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ cập bến Philippines vào ngày thứ Năm hay thứ Sáu trong tuần (14/11 hoặc 15/11/2013). Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ra lệnh cho đội tàu nói trên chạy hết tốc lực để nhanh chóng tới Philippines. Ngoài ra, Lầu Năm góc cũng điều 5 chiếc tàu chiến khác đến khu vực để bảo đảm công tác cứu hộ.

Về phần mình, thủ tướng Anh David Cameron đã ra lệnh cho chiến hạm HMS Daring đang ở Singapore sang cứu trợ Philippines. Một máy bay vận tải C-17 cũng tham gia chiến dịch này. Dự kiến tàu Daring sẽ đến Philippines trong vòng 5 ngày tới cùng 200 nhân viên.

Nhật Bản vào sáng nay thông báo gửi 40 lính sang Philippines. Bản thân Trung Quốc, vốn đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Philippines tại vùng Biển Đông đã thông báo tháo khoán 100.000 đô la cứu trợ nạn nhân bão Haiyan. Báo chí chính thức Trung Quốc coi đây là « nhiệm vụ của một quốc gia có trách nhiệm ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.