Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Philippines tăng cường lính bảo vệ hàng cứu trợ

Thuốc men và hàng cứu trợ được vận chuyễn một cách vất vã đến Tacloban, thủ phủ tỉnh Leyte, nơi bị bão Hayan tàn phá. Một phần vì sự bất bình của dân chúng bị đói lạnh, phần khác là là do nạn cướp bóc. Chính phủ Manila phải đưa lực lượng đặc biệt tiếp sức với cảnh sát địa phương.

Dân chúng Philippines xúm lại giành giật thực phẩm do đói khát - REUTERS /L. Solinap
Dân chúng Philippines xúm lại giành giật thực phẩm do đói khát - REUTERS /L. Solinap
Quảng cáo

Quân đội Philippines thông báo vào sáng nay 12/11/2013, một đoàn xe chở hàng cứu trợ nạn nhân bão Hayan bị một toán 15 du kích cộng sản Philippines phục kích khi còn cách Tacloban 240 km. Hai phiến quân thuộc « Quân đội nhân dân mới » cánh quân sự của đảng Cộng sản Philippines bị bắn chết trong trận đánh ngắn ngủi này.

Riêng thành phố Tacloban, lệnh thiết quân luật đã được ban hành để quân xa và xe thiết giáp tuần tiểu dễ dàng hơn. Theo hãng tin AFP, nhiều cửa hàng đã bị bị các băng nhóm tấn công cướp bóc lương thực và máy móc.

Một đơn vị Lực lượng đặc biệt của Philippines đã được tăng viện để trợ lực với cảnh sát địa phương bảo vệ an ninh và phân phối hàng cứu trợ.

Để trấn an dân chúng,Tổng thống Benigno Aquino tuyên bố tình trạng « thảm nạn quốc gia » mà theo hiến pháp, cho phép chính phủ Philippines nhanh chóng tháo khoán ngân sách cứu trợ và kiểm soát giá cả tránh nạn đầu cơ.

Tinh thần tương trợ của người dân Philippines được các phóng viên quốc tế mô tả là rất cao. Tại Manila, ngay ở những tụ điểm vui chơi cũng bớt khách vào buổi tối.

Tại Vacxava, Trưởng đoàn Philippines tham dự hội nghị Liên Hiệp Quốc về Khí hậu đã tạo ra một một làn sóng cảm phục. Toàn thể các phái đoàn quốc tế tham dự đại hội đã đứng dậy vỗ tay khi vị trưởng đoàn Philippines tuyên bố ông nhịn ăn trong suốt 12 ngày hội nghị để tỏ tình liên đới với các nạn nhân thiên tai.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.