Vào nội dung chính
THÁI LAN

Đảng cầm quyền Thái Lan tố cáo phe đối lập "tàng trữ vũ khí"

Cố vấn thủ tướng Thái Lan cho rằng phe đối lập « tàng trữ vũ khí » và có ý đồ « lật đổ chính phủ » qua các cuộc biểu tình hàng ngày kéo dài từ hai tuần nay. Sau khi phản đối dự luật ân xá thiên vị, phe đối lập nay lại quay sang tố cáo « thủ tướng bất tài và tham ô ».

REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo hôm nay 15/11/2013 tại Bangkok, ông Suporn Attawong, một thành viên lãnh đạo của đảng Puea Thai kiêm cố vấn của thủ tướng Yingluck Shinawatra tuyên bố : Có nhiều vũ khí chiến tranh được trà trộn trong các cuộc biểu tình. Mục đích là để lật đổ chính phủ ».

Cố vấn thủ tướng Thái Lan không đưa ra chi tiết cụ thể nào để minh chứng cho lời cáo buộc. Ông chỉ nói thêm là kêu gọi người dân đừng tham gia xuống đường trong ngày hôm nay.

Theo AFP, đối lập Thái Lan đã bác bỏ những lời cáo buộc có âm mưu đảo chính và tàng trữ vũ khí. Phe này phản ứng lại bằng một « kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ » vào chiều nay tại Quốc hội.

Tuy nhiên, Quốc hội Thái Lan hiện nay do đảng cầm quyền chiếm đa số. Do vậy, bản kiến nghị với nội dung tố cáo « Thủ tướng bất tài, tham ô » không có cơ may được biểu quyết thuận.

Công luận Thái Lan bất bình dự luật ân xá vì họ cho rằng đây là ý đồ của đảng Puea Thai và Thủ tướng Yingluck muốn « ân xá » cho ông anh của mình là thủ tướng bị lật đổ Thaksin đang sống lưu vong ở châu Âu về nước để trở lại chính trường.

Dự luật này cuối cùng đã bị Thượng viện bác bỏ nhưng đối lập vẫn tiếp tục gây áp lực, kêu gọi biểu tình hằng ngày với mục tiêu mới là phủ nhận tính chính đáng của chính phủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.