Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN

Tàu Trung Quốc lại lượn quanh Senkaku/ Điếu Ngư

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin của giới chức quốc phòng Nhật Bản cho biết, hôm nay 16/11/2013, 4 tàu tuần duyên của Trung Quốc lại xuất hiện gần quần đảo đang có tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, trên biển Hoa Đông trong lúc quân đội Nhật Bản đang tiến hành các bài tập bảo vệ biển đảo trên quy mô lớn.

Chiến hạm Nhật trong khuôn khổ cuộc tập trận 18 ngày (Ảnh : US Navy)
Chiến hạm Nhật trong khuôn khổ cuộc tập trận 18 ngày (Ảnh : US Navy)
Quảng cáo

Tuần duyên Nhật Bản cho biết, bốn chiếc tàu của Trung Quốc đã xâm nhập vào bên trong lãnh hải thuộc quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư vào lúc 9h25’ sáng nay, giờ địa phương. Các tàu này ở lại trong khoảng hai giờ rồi bỏ đi. Được biết, các đây 9 ngày, bốn tàu tuần duyên khác của Trung Quốc cũng có hành động tương tự tại địa điểm nói trên.

Tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản về chủ quyền quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư vẫn kéo dài chưa bao giờ được giải quyết. Quần đảo hiện do Tokyo quản lý, nhưng nhưng Bắc Kinh vẫn đòi chủ quyền. Như để xác quyết chủ quyền lãnh thổ của mình, Trung Quốc thỉnh thoảng lại đưa máy bay hay tàu tuần duyên xâm nhập vào khu vực quần đảo.

Các động thái này trở nên thường xuyên hơn kể từ hồi tháng 9 năm ngoái. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết, từ đầu năm nay họ đã ghi nhận đến 50 lần, tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải của quần đảo và ở lại trong vài giờ trước khi rời đi.

Từ ngày 01/11/2013, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận lớn kéo dài 18 ngày, với sự tham gia của 34 nghìn binh lính, 6 tàu chiến và 360 máy bay. Trong thời gian tập trận, Nhật còn triển khai các tên lửa trên các quần đảo có vị trí như cửa ngõ vào Thái Binh Dương, khiến Bắc Kinh khó chịu. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã triển khai tên lửa đối hạm tại đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa.

Theo AFP, các hoạt động quân sự này diễn ra trong lúc Nhật Bản cũng như nhiều nước châu Á đang tỏ ra quan ngại Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh hải quân nhằm phục vụ cho các đòi hỏi của họ về chủ quyền trên vùng biển Hoa Đông và Biển Đông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.