Vào nội dung chính
HOA KỲ - NHẬT BẢN

Con gái Kennedy chính thức làm đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật

Nữ đại sứ mới của Hoa Kỳ, bà Caroline Kennedy, hôm nay 19/11/2013 đã đến trình ủy nhiệm thư lên Nhật hoàng Akihito. Lễ nhận nhiệm sở mới diễn ra khi chỉ còn vài ngày nữa là kỷ niệm 50 năm ngày cha bà, cố tổng thống John F. Kennedy bị ám sát.

Đại sứ Mỹ Caroline Kennedy và Vụ trưởng vụ Lễ tân Nhật Bản Nobutake Odano - REUTERS /Issei Kato
Đại sứ Mỹ Caroline Kennedy và Vụ trưởng vụ Lễ tân Nhật Bản Nobutake Odano - REUTERS /Issei Kato
Quảng cáo

Sáng nay, một chiếc xe do hai chú ngựa kéo đã đưa bà Caroline Kennedy đến tận hoàng cung tại Tokyo để trình diện Nhật hoàng. Trong suốt đoạn đường dài 1,8km, từ nhà ga trung tâm đến hoàng cung, nữ đại sứ đã được đám đông nhiệt tình đón tiếp. Bà còn được tháp tùng bởi một đoàn công chức của hoàng cung mặc lễ phục theo phong cách châu Âu.

Với bộ đầm màu sẫm, trang sức bằng một chuỗi hạt trai, bà Kennedy, 55 tuổi đã có buổi diện kiến ngắn ngủi với Nhật Hoàng, để trình ủy nhiệm thư do tổng thống Hoa Kỳ ký. Một thông lệ mà bất kỳ một đại sứ mới đến từ một quốc gia nào cũng phải thực hiện.

Trước giới báo chí, nữ đại sứ mới của Hoa Kỳ bày tỏ: “Đây là một nghi lễ tuyệt vời và tôi rất là tự hào được đại diện cho đất nước tôi”, đồng thời bà cũng bày tỏ mong muốn được “sớm bắt tay vào việc”.

Theo AFP, việc bổ nhiệm Caroline Kennedy vào chức đại sứ tạo ra sự chú ý đặc biệt tại Nhật Bản. Không chỉ vì bà con gái của cố tổng thống Mỹ bị ám sát John F. Kennedy, mà cũng vì nhiều lần bà bày tỏ tình cảm của bà đối với xứ sở Hoa Anh Đào. Bà đã hai lần đến đây, một lần cùng với người chú là Nghị sĩ Ted Kennedy vào năm 1978 và lần khác là dịp đi hưởng tuần trăng mật.

Nghi thức nhận nhiệm sở của bà Kennedy diễn ra khi chỉ còn có ba ngày nữa là ngày tưởng niệm 50 năm cha bà bị ám sát, ngày 22 tháng 11 năm 1963, tại Dallas. Khi ấy, bà mới năm tuổi.

Bà Caroline Kennedy là người phụ nữ Mỹ đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Đến Tokyo từ hôm thứ Sáu tuần vừa qua cùng với chồng bà là Edwin Schlossberg, tham vọng của nữ đại sứ mới là củng cố mối quan hệ liên minh Mỹ - Nhật trên nhiều vấn đề tại khu vực, trong ngoại giao và thương mại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.