Vào nội dung chính
TRUNG - HÀN - NHẬT

Tokyo khó chịu vì Seoul, Bắc Kinh dựng đài tưởng niệm anh hùng dân tộc

Chuyện quá khứ lại gây bức bối cho bộ ba láng giềng Nhật Bản - Trung Quốc - Hàn Quốc. Việc Trung Quốc và Hàn Quốc bắt tay xây đài kỷ niệm một anh hùng dân tộc người Triều Tiên, người đã ám sát một sĩ quan Nhật hồi đầu thế kỷ 20 lại có nguy cơ gây sự cố ngoại giao giữa ba nước.

An Jung Geun bị Nhật kết án tử hình sau khi bắn chết một sĩ quan Nhật @wikimedia
An Jung Geun bị Nhật kết án tử hình sau khi bắn chết một sĩ quan Nhật @wikimedia
Quảng cáo

Sự việc liên quan đến nhân vật người Triều Tiên Ahn Jung-Geun, đã bắn chết Hirobumi Ito, một sĩ quan cao cấp của Nhật tại nhà ga Cáp Nhĩ Tân Trung Quốc hồi năm 1909 để trả thù việc quân Nhật chiếm đóng Triều Tiên. Sau đó Ahn Jung-Geun đã bị Nhật Bản kết án tử hình treo cổ.

Trung Quốc cũng bị quân đội Nhật hoàng chiếm đóng cho đến khi Đệ nhị thế chiến chấm dứt năm 1945.

Hôm qua, trong buổi tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye tiếp lãnh đạo cao cấp Trung Quốc phụ trách đối ngoại ông Dương Khiết Trì, hai bên nhất trí thúc đẩy việc dựng đài tưởng niệm người anh hùng Ahn tại Cáp Nhĩ Tân.

Thông cáo của phủ tổng thống Hàn Quốc viết : « Ahn Jung-Geun là một chiến sĩ chống Nhật nổi tiếng trong lịch sử » . Trong khi đó tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng ông Ahn là người « được nhân dân Trung Quốc kính trọng » và Bắc Kinh sẽ nghiên cứu thúc đẩy công việc dựng tượng đài này tại Cáp Nhĩ Tân.

Những động thái như vậy của Bắc Kinh và Seoul hẳn đã không làm hài lòng Tokyo. Hôm nay Chánh văn phòng chính phủ Nhật, Yoshihide Suga đã tuyên bố với báo chí rằng : « Chúng tôi phải nói với chính phủ Hàn Quốc rằng Ahn Jung –Geun là một tội phạm » và « chúng tôi lo ngại hành động trên sẽ không có lợi cho quan hệ giữa Nhật và Hàn Quốc ».

Đáp lại, từ Seoul, phát ngôn viên ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai –Young nói rằng Ahn là vị anh hùng của nhân dân Triều Tiên đã hy sinh thân mình vì nền độc lập của đất nước cũng như vì hòa bình trong vùng. Ông Cho còn kêu gọi Nhật hãy nhìn thẳng vào sự thật lịch sử và hãy biết ăn năn về những lỗi lầm trong quá khứ.

Lịch sử bị Nhật chiếm đóng là một quá khứ cay đắng đối với người Trung Quốc và hai miền Triều Tiên. Cả Seoul và Bắc Kinh đều đã từ chối tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vì những xung khắc trong quá khứ lịch sử.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.