Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Cảnh sát Miến Điện bắt ba kẻ bị nghi có kế hoạch tấn công đền thờ Hồi giáo

Cảnh sát Miến Điện ngày hôm nay, 20/11/2013, cho biết là đã bắt giữ ba nghi can, tất cả đều là người theo đạo Phật, có âm mưu đặt bom tấn công vào các đền thờ Hồi giáo. Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh đang có những căng thẳng giữa các cộng đồng tôn giáo tại Miến Điện.

Quân đội Miến Điện tăng cường canh phòng, đề phòng xung đột giữa hai cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo - Reuters
Quân đội Miến Điện tăng cường canh phòng, đề phòng xung đột giữa hai cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo - Reuters
Quảng cáo

Một nguồn tin của cảnh sát Miến Điện, xin giấu tên, cho AFP biết, ba nghi can nói trên đều từ bang Rakhine, ở miền tây tới. Họ đã dự các khóa huấn luyện ở vùng biên giới, tại bang Karen.

Trong khi đó, nhật báo tiếng Anh New Light of Myanmar cho biết, ngày 13 tháng 11 vừa qua, cảnh sát Miến Điện đã bắt giữ được một người, khoảng 34 tuổi, tại một khu nhà nghỉ ở vùng Rangoon và tìm thấy các thiết bị chế tạo bom, thuốc nổ. Qua điều tra, cảnh sát đã bắt thêm hai nghi can khác vào ngày 16/11.

Hồi tháng 10, một loạt vụ nổ bom đã xẩy ra tại Miến Điện, trong đó có đánh bom tại Khách sạn Traders, ở Rangun, làm một phụ nữ Mỹ bị thương. Liên hiệp quốc tố cáo đây là những hành động khủng bố. Chính quyền Miến Điện nghi ngờ thủ phạm là những phiến quân thuộc sắc tộc Karen.

Còn tại bang Rakhine, hồi tháng 6 và tháng 10 năm ngoái đã xẩy ra những cuộc xung đột dữ dội giữa cộng đồng Phật giáo và sắc tộc Rohingya, theo đạo Hồi.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.